Novak Djokovic và "vũ khí bí mật" ở Pháp mở rộng 2017

Thùy AnCập nhật 13:36 ngày 28/05/2017

VTV.vn - Novak Djokovic, đương kim vô địch Pháp mở rộng hy vọng, HLV mới Andre Agassi sẽ "thổi một làn gió mới" khi anh bắt đầu chiến dịch bảo vệ danh hiệu năm nay ở Paris.

Sau khi để Andy Murray chiếm mất ngôi số 1 vào tháng 11 năm ngoái và cú sốc bị loại sớm ở Australian Open đầu năm nay, Novak Djokovic đã có một quyết định mang tính bước ngoặt. Theo đó, đương kim vô địch Pháp mở rộng đã kết thúc hợp đồng với Boris Becker vào tháng 12/2016.

Tiếp sau đó, hồi đầu tháng 5 vừa qua, tay vợt số 2 thế giới lại khiến người hâm mộ thêm một lần nữa phải bất ngờ sau khi thông báo chia tay với toàn bộ các thành viên trong ban huấn luyện mà anh đã làm việc và gắn bó suốt một thập kỷ qua, bao gồm HLV Marian Vajda, HLV thể lực Gebhard Phil Gritsch và bác sĩ vật lý trị liệu Miljan Amanovic.

Novak Djokovic và vũ khí bí mật ở Pháp mở rộng 2017 - Ảnh 1.

Novak Djokovic có thành tích khá tệ hại trong giai đoạn đầu mùa giải 2017

Quyết định này theo Djokovic là cần thiết để đưa anh trở lại, đặc biệt trong bối cảnh các đối thủ lớn như Rafael Nadal, Roger Federer thi đấu ổn định, trong khi các tay vợt trẻ như Dominic Thiem hay Alexander Zverev có phong độ rất cao.

Trước thềm Pháp mở rộng 2017, Nole chính thức xác nhận thông tin, tay vợt huyền thoại Andre Agassi là người đồng hành mới.

Andre Agassi – "vũ khí" mới của Nole

"Nó giống như một chương mới vậy", Novak Djokovic chia sẻ với báo giới.

"Chia tay với một đội đã gắn bó với mình hơn 10 năm và giờ đây xây dựng một đội mới, thực sự là một sự thay đổi. Nó tạo cho tôi cảm xúc mới, một sự phấn khích mới. Quyết định này là đúng đắn ở thời điểm hiện tại bởi trong 5, 6 tháng vừa qua tôi gặp rắc rối một chút trên sân  đấu. Tôi đang cố gắng lý giải bản thân và khám phá một lần nữa xem mục tiêu nào là đúng đắn với tôi vào lúc này", tay vợt người Serbia nói thêm.

Novak Djokovic và vũ khí bí mật ở Pháp mở rộng 2017 - Ảnh 2.

Andre Agassi sẽ lại giúp Novak Djokovic trở lại mạch chiến thắng cùng các danh hiệu?

"Tôi cảm giác, đội ngũ huấn luyệt của tôi trước đây, bản thân tôi, tất cả đều cần một sự thay đổi. Chúng tôi cần đi theo những hướng khác nhau và giờ đây, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều trên sân đấu", nhà vô địch của 12 giải đấu Grand Slam nhấn mạnh.

Agassi năm nay 47 tuổi, là một huyền thoại của làng banh nỉ trước khi giải nghệ vào năm 2006. Trong sự nghiệp 20 năm thi đấu, ông từng giành 8 chức vô địch Grand Slam, 1 HCV tại Olympic Atlanta 1996, 3 danh hiệu Davis Cup, 1 danh hiệu tại ATP World Tour Finals cùng rất nhiều các danh hiệu lớn nhỏ khác.

"Tôi đã nói chuyện với Andre vài tuần trong suốt thời gian diễn ra Madrid Master và Rome Master qua điện thoại. Điều đó giúp cả hai chúng tôi hiểu nhau hơn, đặc biệt là giúp ông ấy gần hơn với suy nghĩ và ý tưởng của tôi về tennis. Rộng hơn là chúng tôi gần nhau hơn về cuộc sống. Giờ đây, mọi thứ đã tốt hơn nhiều", Nole nhấn mạnh thêm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!