Pháp mở rộng 2017: Thua toàn diện ở tứ kết, Djokovic trở thành cựu vương

H.TCập nhật 20:22 ngày 07/06/2017

Djokovic trở thành cựu vương của Pháp mở rộng sau thất bại trước Dominic Thiem

VTV.vn - ĐKVĐ Novak Djokovic đã chính thức phải nói lời chia tay với Pháp mở rộng 2017 sau thất bại trước tay vợt 23 tuổi Dominic Thiem.

Trong 5 lần gặp nhau trước đây, Novak Djokovic chưa từng để thua trước Dominic Thiem nhưng lịch sử đối đầu giữa hai tay vợt đã bước sang trang mới từ trận tứ kết Pháp mở rộng 2017. Với phong độ cực cao ở mùa giải đất nện năm nay, hạt giống số 6 người Áo đã có chiến thắng ấn tượng sau 3 set trước nhà ĐKVĐ của giải với các tỷ số 7-6 (7-5), 6-3, 6-0.

Nole khởi đầu không đến nỗi nào khi anh dẫn 4-2 ở set 1 nhưng những lỗi khó tin anh mắc phải sau đó đã giúp Thiem kéo dài set đấu tới loạt tie-break và giành chiến thắng 7-5.

Tay vợt người Serbia tiếp tục mất break sớm ở set 2 và Dominic Thiem duy trì rất tốt lợi thế để vươn lên dẫn 2-0 với set thắng có tỷ số 6-3.

Pháp mở rộng 2017: Thua toàn diện ở tứ kết, Djokovic trở thành cựu vương - Ảnh 1.

Dominic Thiem đã lần đầu tiên trong sự nghiệp đánh bại Novak Djokovic

Ảnh hưởng tâm lý sau 2 set thua, Djokovic buông xuôi hoàn toàn khiến anh phải gác vợt với tỷ số 0-6, khép lại hành trình bảo vệ chức vô địch tại Paris. Đây cũng là lần thứ 9 trong sự nghiệp Nole thua trắng một set 1 nhưng là lần đầu tiên kể từ năm 2005.

Sự vượt trội của Thiem trong trận này cũng được thể hiện ở các con số thống kê khác khi anh giành được 38 điểm winner so với con số 18 của người đàn anh. Vượt ải Djokovic, hạt giống số 6 sẽ tái ngộ đối thủ lớn và cũng là nhà vô địch Pháp mở rộng 9 lần Rafael Nadal.