Rafael Nadal tiết lộ về chấn thương nặng ở bàn chân

BKCập nhật 07:22 ngày 07/06/2022

VTV.vn - Chỉ sau khi lên ngôi vô địch, mọi người mới biết thêm được nhiều điều về tình hình chấn thương của Nadal, cũng như những dự định trong tương lai của anh.

Nadal cho biết tại cuộc họp báo sau trận đấu, sau khi đánh bại Casper Ruud trong trận chung kết Pháp mở rộng rằng, anh đã phải gây tê cho các dây thần kinh ở bàn chân và giờ anh cảm thấy bị tê liệt. Nadal đã làm điều đó trong suốt quá trình tham dự giải với 1 lý do duy nhất là bởi Pháp mở rộng là giải đấu yêu thích của anh và anh muốn được thi đấu tại đây.

"Chắc chắn tôi sẽ không thể đối phó mãi với chấn thương bàn chân theo cách tiêm thuốc giảm đau như thế này. Bản thân tôi cũng không muốn làm điều đó, tôi sẽ tìm thêm nhiều cách để giải quyết chấn thương này và xem tương lai mang tới điều gì", Nadal chia sẻ.

Rafael Nadal tiết lộ về chấn thương nặng ở bàn chân - Ảnh 1.

Tay vợt 36 tuổi người Tây Ban Nha cho biết thêm, trước mắt anh sẽ tạm thời nghỉ ngơi và không tham dự giải quần vợt Wimbledon, nơi anh đã giành được hai trong số 22 danh hiệu Grand Slam kỷ lục của mình. Theo các bác sĩ thể thao uy tín, nếu muốn điều trị dứt điểm chấn thương của mình, Nadal sẽ phải cần tới phẫu thuật. Tuy nhiên điều này sẽ khiến tay vợt người Tây Ban Nha nghỉ thi đấu trong thời gian dài và có thể sẽ không tìm lại được phong độ đỉnh cao.

Chính vì vậy nên lúc này, Nadal vẫn đang hướng tới những phương pháp điều trị khác để duy trì trạng thái cũng như phong độ thi đấu cao của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!