Roger Federer đứng trước nguy cơ bỏ lỡ Mỹ mở rộng

Đình CườngCập nhật 05:00 ngày 07/08/2021

VTV.vn - Tay vợt cựu số 1 thế giới đang phải đối mặt với vấn đề mà nhiều VĐV lớn tuổi gặp phải, đó là khả năng hồi phục chấn thương.

Theo thông báo mới nhất, Roger Federer sẽ không tham dự 2 giải quần với chuẩn bị cho Mỹ mở rộng là Cincinati Masters và Roger Cup. Lý do là bởi tay vợt người Thụy Sĩ vẫn cần thêm thời gian hồi phục chấn thương gặp phải tại tứ kết Wimbledon năm nay với Hubert Hurkacz.

Federer không thi đấu quá nhiều trong năm 2021. Anh không chơi quá 4 trận ở bất kỳ giải đấu nào mình tham gia và đã nhiều lần phải rút lui trước thềm những giải bản thân đã lên lịch từ đầu. Chỉ còn 1 ngày nữa, tay vợt này sẽ bước sang tuổi 40. Đam mê ra sân và thi đấu vẫn còn, nhưng cơ thể lại không cho phép anh làm điều đó.

Roger Federer đứng trước nguy cơ bỏ lỡ Mỹ mở rộng - Ảnh 1.

Federer đã gặp nhiều chấn thương hơn những năm gần đây

Khả năng Federer kịp bình phục để dự Mỹ mở rộng 2021 vẫn còn bỏ ngỏ. Ngay cả khi có thể tham gia Grand Slam thứ tư trong năm, việc không thi đấu ở các giải khởi động cũng sẽ là trở ngại cho tham vọng tiến sâu của các nhân anh.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!