Roger Federer kêu gọi sự hợp nhất ATP và WTA

PVCập nhật 21:33 ngày 23/04/2020

VTV.vn - Trong một chia sẻ mới đây trên trang Twitter, Roger Federer đã đề xuất hợp nhất ATP - Hiệp hội quần vợt nhà nghề và WTA – Hiệp hội quần vợt nữ thế giới.

Trên trang Twitter, Roger Federer viết : "Tôi nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để đưa ATP và WTA thành một tổ chức. Tôi không nói đến việc hợp nhất các giải đấu của nam và nữ, nhưng nên gộp ATP và WTA.... Giai đoạn này thật khó khăn với mọi môn thể thao. Thay vì để tồn tại hai hệ thống yếu, chúng ta nên hợp thành một hệ thống mạnh".

Roger Federer kêu gọi sự hợp nhất ATP và WTA - Ảnh 1.

Ý tưởng của Federer nhận được rất nhiều sự ủng hộ và đồng tình

Ý tưởng của tay vợt người Thụy Sĩ được người đồng nghiệp Rafael Nadal hưởng ứng khi 2 tay vợt này trò chuyện trên Instagram "Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của anh, Roger". Cả huyền thoại Billie Jean King khẳng định ý tưởng đó đã được đề xuất từ thập niên 1970, vì WTA luôn là kế hoạch B và bà rất mong chờ việc hợp nhất của 2 tổ chức thành hiện thực.

Chia sẻ trên Reuters, chủ tịch ATP Andrea Gaudenzi cũng đồng tình khi cho rằng việc hợp nhất 2 hệ thống có thể tối đa hóa tiềm năng của 2 tổ chức, và ATP đang đám phán với WTA để đi đến những thỏa thuận chung.

Hiện tại có đến 7 tổ chức quản lý các giải đấu quần vợt trên thế giới. ITF quản lý chung, ATP là các giải của nam, WTA phụ trách các giải nữ và 4 BTC các giải Grand Slam gồm Australia mở rộng, Pháp mở rộng, Wimbledon và Mỹ mở rộng. Chính vì vậy, ý kiến của Federer nhận được sự ủng hộ của khá nhiều tay vợt trên thế giới.