Roger Federer tiết lộ đầy bất ngờ về đối thủ khó nhằn bậc nhất trong sự nghiệp

Thế Hưng (Ban Thể Thao)Cập nhật 18:06 ngày 24/02/2020

VTV.vn - Trong buổi phỏng vấn với Eurosport, Roger Federer đã có tiết lộ đầy bất ngờ về đối thủ mà anh cho là khó nhằn bậc nhất trong sự nghiệp của mình.

Đó là tay vợt người Pháp Arnaud Clement, người đã đánh bại Roger Federer ở vòng 3 giải Pháp mở rộng 2000 sau 3 set (6-1, 6-4, 6-3).

"Tôi đã gặp rất nhiều khó khăn mỗi khi đối đầu với anh ấy trong giai đoạn đầu của sự nghiệp, bởi anh ấy có khả năng chuyển đổi thế trận rất nhanh. Anh ấy có thể chơi phòng ngự và cũng thể tấn công dữ dội", Roger Federer chia sẻ về tay vợt đã đánh bại mình 3/4 lần so tài đầu tiên.

Roger Federer tiết lộ đầy bất ngờ về đối thủ khó nhằn bậc nhất trong sự nghiệp - Ảnh 1.

Roger Federer gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu với Arnaud Clement

"Tôi có lối chơi hơi quá ngẫu hứng trong giai đoạn đó, hay có thể nói là có phần nóng vội! Điều đó khiến tôi gặp khó mỗi khi thi đấu với anh ấy".

Ngoài ra, tay vợt đang sở hữu 20 danh hiệu Grand Slam cũng chia sẻ về khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại Australia mở rộng: "Đó là trận thắng trước Michael Chang, đó là thời khắc thực sự trọng đại đối với tôi."

Hiện Roger Federer đang phải nghỉ thi đấu sau khi phẫu thuật chấn thương đầu gối. Dự kiến, phải đến mùa giải sân cỏ, Federer mới có thể trở lại thi đấu.




Nadal và quyết định mạo hiểm tại giải quần vợt Madrid mở rộng

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Việc Nadal vượt qua những nỗi đau chấn thương để tiếp tục thi đấu tại Madrid mở rộng năm nay, cũng đã mang tới niềm vui rất lớn cho người hâm mộ quần vợt thế giới.