Samantha Stosur ra quyết định quan trọng trước thềm Australia mở rộng 2022

Đình CườngCập nhật 08:43 ngày 31/12/2021

Đánh đôi là sở trường của Stosur trong những năm gần đây

VTV.vn - Tay vợt kỳ cựu nước chủ nhà Samantha Stosur đã bắt đầu tính tới chặng tiếp theo trong sự nghiệp của mình.

Vào hôm qua, Samantha Stosur - người từng nhiều năm là tay vợt số 1 của quần vợt nữ Australia đã quyết định chia tay sự nghiệp đánh đơn sau Grand Slam trên sân nhà. Cô đã nhận được suất đặc cách dự Australia mở rộng 2022 và đây là lần thứ 20 Stosur dự giải đấu này.

Sau Australia mở rộng 2022, Stosur sẽ chỉ tập trung vào đánh đôi do không còn đảm bảo thể lực cho những trận đấu kéo dài. Năm nay Stosur đã 37 tuổi và không còn ở trạng thái tốt nhất. Cô đã phải rút lui khá nhiều giải đấu trong những năm qua vì chấn thương.

Khi còn ở thời kỳ đỉnh cao, Stosur đã vươn lên hạng 4 WTA và trình diễn lối đánh giàu thể lực. Thành tích tốt nhất của tay vợt này tại Australia mở rộng là vào tới vòng 4 năm 2006 và 2010. Cô cũng từng 1 lần vô địch Australia mở rộng vào năm 2011 ở tuổi 27. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!