Sharapova công nhận Serena Williams luôn là số 1 thế giới

Chí HiểnCập nhật 20:15 ngày 31/01/2015

Trong trận chung kết Úc mở rộng 2015, “búp bê Nga” Maria Sharapova lại một lần nữa phải nếm mùi thất bại trước nữ hoàng quần vợt Serena Willams.

Với 18 cú ace trong cả trận đấu, Serena Williams đã thể hiện phong độ giao bóng “kinh hoàng” của mình để đánh bại đối thủ Maria Sharapova trong trận chung kết đơn nữ Úc mở rộng 2015.

“Búp bê Nga” đã phải nhận thất bại thứ 16 liên tiếp trước tay vợt nữ số 1 thế giới ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, phát biểu sau trận đấu, cô không cảm thấy phiền lòng về điều này: “Tôi đã không thể đánh bại cô ấy trong một khoảng thời gian dài nhưng tôi luôn cố gắng hết sức khi thi đấu với cô ấy bởi Serena luôn là người giỏi nhất. Là một tay vợt chuyên nghiệp, tôi luôn muốn đối đầu với người mạnh nhất”.

Sharapova đã có màn trình diễn hết sức ấn tượng trong trận chung kết, đặc biệt ở set 2. Cô xuất sắc cứu tới 2 championship point và chỉ chịu thất bại 5-7 trong loạt tie-break căng thẳng.

Thổi bay Sharapova, Serena Williams vô địch Úc mở rộng 2015 "Thổi bay" Sharapova, Serena Williams vô địch Úc mở rộng 2015

Tay vợt số 1 thế giới Serena Williams đã không cho Sharapova có thể cản bước tiến của mình tới chức vô địch Grand Slam thứ 19 trong sự nghiệp.

Dù từng chiến thắng Masha rất nhiều lần trước đó nhưng Serena thừa nhận đây là một trận đấu khó khăn với mình: “Tôi xin cảm ơn Chúa về chức vô địch này. Đôi lúc tôi đã bị xuống tinh thần và Chúa đã giúp tôi. Tôi không cầu nguyện để giành chiến thắng mà để trở nên mạnh mẽ hơn và tôi đã thành công”.

Serena cũng gửi lời khen ngợi tới đối thủ người Nga: “Tôi xin chúc mừng Maria. Cô ấy đã chơi một trận đấu hết sức tuyệt vời tối nay. Cô ấy đã gây nhiều khó khăn cho tôi. Đây thực sự là một trận đấu tuyệt vời không chỉ của chúng tôi mà của cả nền quần vợt nữ”.

Cả hai tay vợt đều đã cống hiến hết mình trong trận chung kết vừa qua 

Sau chiến thắng này, cô em nhà Williams đã có 5 danh hiệu Úc mở rộng, nâng tổng số lần vô địch Grand Slam của mình lên con số 19. Serena chỉ còn kém Steffi Graff - người giữ kỷ lục 22 lần vô địch Grand Slam - đúng 3 chiếc cúp nữa.

Ngày mai (1/2), hạt giống số 1 Novak Djokovic sẽ đối đầu với tay vợt hàng đầu Vương quốc Anh - Andy Murray - trong trận chung kết đơn nam Úc mở rộng 2015.

Trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh Fox Sports (VTVCab). Báo điện tử VTV News cũng sẽ tường thuật trận đấu hấp dẫn này tại địa chỉ VTV.vn.

Holger Rune vào tứ kết Bavarian International

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Với tư cách là ĐKVĐ của Bavarian International, Holger Rune đang rất cố gắng hướng tới việc bảo vệ chức vô địch của mình.