Thắng dễ, Serena vẫn ca ngợi “tương lai của nước Mỹ”

T.KCập nhật 15:43 ngày 30/03/2015

VTV.vn - Serena Williams thừa nhận đã không “nương tay” với lớp măng non của làng quần vợt nước nhà nhưng sau trận, cô cũng dành những lời khen tặng cho nỗ lực của CICI Bellis.

Serena Wiliams tỏ ra quá mạnh so với tay vợt mới 15 tuổi Catherine Bellis ở trận đấu thuộc vòng 3 Miami Open 2015 vừa qua với chiến thắng 6-1, 6-1. Thậm chí, trong 12 game đấu, tay vợt từng 7 lần vô địch giải chỉ để thua đúng 8 điểm trước tay vợt đàn em. Tuy nhiên, sau trận, Serena vẫn dành những lời khen tặng có cánh cho CICI Bellis.

Serena (phải) đã nhanh chóng hạ đo ván sao mai CICI Bellis.

Serena (phải) đã nhanh chóng hạ đo ván sao mai CICI Bellis.

“Cô ấy (Bellis) còn trẻ và sẽ là tương lai của nước Mỹ. Trận này, cô bé chơi tốt và thật khó để tìm ra tay vợt nào ở lứa tuổi của cô bé chơi hay như vậy”, Serena cho biết.

“Tôi thừa nhận đã không nhường cô bé chút nào. Cá nhân tôi luôn ủng hộ và cổ vũ cho lứa măng non phát triển nhưng khi bước vào trận, mọi thứ được đặt sang một bên, tôi chỉ chú tâm vào trận đấu”, tay vợt nữ số 1 thế giới nhấn mạnh.

Lọt vào vòng 4, Serena sẽ chạm trán Svetlana Kuznetsova – tay vợt vừa khiến hạt giống số 13 Angelique Kerber sau 3 set với tỉ số 6-3, 3-6, 6-3.

Cùng ghi tên vào vòng 4 Miami Open năm nay còn có Simona Halep, Sabine Lisicki, Sara Errani hay Sloane Stephens. Bất ngờ nhất là việc cựu số 1 thế giới Viktoria Arazenka bị loại khi không thể vượt qua hạt giống số 15 Flavia Pennetta

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.