Thay đổi thể thức tại 4 giải Grand Slam

BKCập nhật 08:15 ngày 18/03/2022

VTV.vn - Tại giải quần vợt Pháp mở rộng tới đây, thể thức mới cho set đấu cuối cùng mỗi trận đấu sẽ được áp dụng.

Kể từ nay trở đi, cả 4 giải quần vợt Grand Slam trong năm đều có cách thức giống nhau trong việc kết thúc một trận đấu ở set cuối. Nếu trong set 5 quyết định tỷ số là 6-6 thì các tay vợt sẽ thi đấu loat tie-break từ 1 tới 10 để tìm ra người thắng cuộc. Thử nghiệm này sẽ bắt đấu tại giải Pháp mở rộng năm nay. Việc thử nghiệm này cũng sẽ mở rộng cho các sự kiện tại giải trẻ và nội dung quần vợt xe lăn.

Thay đổi thể thức tại 4 giải Grand Slam - Ảnh 1.

Thể thức mới sẽ được áp dụng ngay tại giải Pháp mở rộng sắp tới

Từ trước tới nay, đa phần các giải Grand Slam đều để cho set cuối cùng diễn ra cho đến khi một tay vợt giành thắng lợi với cách biệt 2 ván đấu. Điều này khiến nhiều trận đấu phải kéo dài tới nhiều ngày. Một trong số đó là cuộc đọ sức giữa John Isner và Nicolas Mahut tại Wimbledon 2010. Khi đó John Isner đã giành chiến thắng ở set 5 với tỷ số 70-68. Trận đấu cần tới 3 ngày mới có thể kết thúc.

Thay đổi thể thức tại 4 giải Grand Slam - Ảnh 2.

Trận đấu dài kỷ lục giữa Isner và Mahut tại Wimbledon 2010 mất tới 3 ngày để có thể kết thúc

Nhận xét về quyết định này, Rafael Nadal cho biết: "Thành thật mà nói, tôi cũng không quan tâm lắm tới điều này. Tôi không phản đối và cũng không ủng hộ. Với các giải đấu như Roland Garros sẽ không bị tác động nhiều. Có lẽ tác động lớn nhất sẽ chỉ đến với Wimbledon - giải đấu diễn ra trên mặt sân cỏ và ở đó bạn sẽ rất khó để có thể bẻ game giao bóng. Trong một trận đấu trên sân đất nện tỷ số 22-20 là điều rất khó để xảy ra nhưng trên sân cỏ thì là điều hoàn toàn khả thi".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!