Tsonga: Big Four vẫn sẽ thống trị Wimbledon 2017

Thùy AnCập nhật 16:07 ngày 22/06/2017

VTV.vn - Tay vợt người Pháp Jo-Wilfried Tsonga không tin nhiều vào một sự đổi ngôi ở Wimbledon 2017 dù Big Four gặp khá nhiều trục trặc trước thềm giải Grand Slam thứ 3 trong năm.

Andy Murray và Federer đều hứng chịu thất bại trên mặt sân cỏ khi khởi động cho Wimbledon. Trong khi đó, Nadal quyết định rút lui khỏi Queen Club vì gặp vấn đề ở đầu gối.

Đương kim vô địch Novak Djokovic, sau chuỗi trận đáng thất vọng từ đầu mùa đã quyết định thay đổi lịch trình thi đấu đã duy trì 6 năm qua. Tay vợt người Serbia sẽ tham gia giải đấu ở Eastbourne để chuẩn bị cho các trận đấu 5 set ở All England Club.

Mặc dù quá trình chuẩn bị không mấy suôn sẻ nhưng tay vợt số 1 nước Pháp Jo-Wilfried Tsonga vẫn tin rằng, Big Four (nhóm 4 tay vợt hàng đầu gồm Nadal, Federer, Murray và Novak Djokovic) sẽ tiếp tục thống trị Wimbledon 2017.

Tsonga: Big Four vẫn sẽ thống trị Wimbledon 2017 - Ảnh 1.

Jo-Wilfried Tsonga không tin có tay vợt nào ngoài Big Four có thể lên ngôi vô địch tại Wimbledon 2017

"Tôi nghĩ họ vẫn cứ sẽ là họ. Bạn có thể thấy chuyện này, chuyện kia xảy ra nhưng sẽ giống mọi lần, cuối cùng vẫn sẽ là những cái tên ấy đi đến trận đấu cuối cùng", Tsonga cho biết.

Khi được hỏi về việc ai trong nhóm Big Four sẽ lên ngôi ở London năm nay, Tsonga thừa nhận, anh không chắc chắn lắm về việc này.

"Tôi không biết. Họ đều rất xuất sắc. 4 tay vợt đó đều đã chiến thắng tại đây (Wimbledon) một, hai lần hoặc nhiều hơn. Vì thế, họ biết cách làm thế nào để chiến thắng", tay vợt người Pháp cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Nadal và quyết định mạo hiểm tại giải quần vợt Madrid mở rộng

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Việc Nadal vượt qua những nỗi đau chấn thương để tiếp tục thi đấu tại Madrid mở rộng năm nay, cũng đã mang tới niềm vui rất lớn cho người hâm mộ quần vợt thế giới.