Tứ kết Vũ Hán mở rộng: Hạt giống số 3 dừng bước

Ly Trần (Ban Thể Thao)Cập nhật 23:20 ngày 28/09/2017

VTV.vn - Hạt giống số 3 Karolina Pliskova đã phải dừng bước trước tay vợt đang được coi là hiện tượng ở giải năm nay – Ashleigh Barty tại tứ kết giải Vũ Hán mở rộng.

Quần vợt nữ thế giới trong thời gian qua liên tục chứng kiến sự bứt phá của những tay vợt trẻ còn ít tên tuổi ở các giải đấu. Bằng sức trẻ của mình, họ vượt qua những hạt giống hàng đầu – những người đàn chị nhiều kinh nghiệm.

Cặp đấu đầu tiên của vòng tứ kết giải quần vợt Vũ Hán mở rộng là hạt giống số 3 Karolina Pliskova và tay vợt đang được coi là hiện tượng ở giải năm nay – Ashleigh Barty.

Trên con đường đến với trận tứ kết, tay vợt xếp hạng 37 WTA đã loại được hạt giống số 5 J. Konta và số 9 A. Radwanska bằng những chiến thắng rất thuyết phục, và lần này, tiếp tục 1 tay vợt hạt giống phải dừng bước trước cô. Pliskova có break point đầu tiên và cũng là duy nhất trong cả trận ở game thứ 11 để khép lại set đầu với chiến thắng 6-4, trước khi phải chứng kiến người đàn em sinh năm 1996 từng bước lội ngược dòng trong 2 set sau.

Barty không có lợi thế chiều cao như Pliskova nhưng sức bền cùng khả năng điều bóng tốt đã giúp cô 2 lần đưa trận đấu tới loạt tie-break, và cả 2 lần đều giành chiến thắng. Khép lại trận đấu sau 2 giờ 33 phút, Ashleigh Barty có thắng lợi chung cuộc 2-1 để là người đầu tiên giành quyền vào bán kết.

Người thứ 2 điền tên mình vào vòng 4 người tại giải năm nay là tay vợt người Pháp – Caroline Garcia. Cô đã có chiến thắng tương đối dễ dàng sau 2 set với tỉ số 7-6 và 6-4 trước tay vợt người Nga Ekaterina Makarova. 

Ở 2 trận tứ kết còn lại, Maria Sakkari và Jelena Ostapenko cũng đã khá vất vả mới có thể giành quyền đi tiếp sau chiến thắng trước Alize Cornet và Garbine Muguruza. Tại bán kết, Jelena Ostapenko sẽ gặp Ashleigh Barty còn Caroline Garcia sẽ đối đầu với Maria Sakkari.