Vào chung kết Mỹ mở rộng 2018, Nole đứng trước cơ hội san bằng kỷ lục của Pete Sampras

H.M (dịch)Cập nhật 09:30 ngày 08/09/2018

VTV.vn - Vượt qua Kei Nishikori để góp mặt trong trận chung kế Mỹ mở rộng 2018, Novak Djokovic đang có cơ hội san bằng kỷ lục giành Grand Slam với Pete Sampras.

Tay vợt người Serbia đang có sự trở lại ấn tượng trong năm 2018 sau một năm 2017 mờ nhạt vì chấn thương. Ngay cả ở đấu trường vốn không mấy dễ dàng với Nole như Mỹ mở rộng, cựu số 1 thế giới cũng vừa giành quyền vào chơi ở trận chung kết với nhà vô địch năm 2009 - Juan Martin Del Potro, sau khi vượt qua Kei Nishikori ở trận bán kết.

Đây là một chiến thắng tương đối dễ dàng đối với Nole khi anh thể hiện sự áp đảo với đối thủ từng gây cho anh không ít khó khăn trong quá khứ. Tay vợt người Serbia giành chiến thắng 6-3, 6-4 và 6-2 sau vỏn vẹn 3 set đấu và đang đứng trước cơ hội cân bằng kỷ lục giành Grand Slam với Pete Sampras.

Hiện tại, Novak Djokovic đang đứng thứ 4 trong danh sách những tay vợt giành nhiều Grand Slam nhất trong lịch sử với 13 danh hiệu. Nếu vượt qua Del Poltro ở trận đấu cuối cùng tại US Open 2018, Nole sẽ san bằng kỷ lục với Pete Sampras – người sở hữu 14 danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp. Dẫn đầu danh sách giành Grand Slam là Roger Federer với 20 danh hiệu và người xếp thứ hai là Nadal với 17 danh hiệu.