Thái Lan bắt giữ đối tượng buôn lậu sừng tê giác qua đường hàng không

An Khê (Theo AFP, CNA)

10/02/2026 20:48 GMT+7

VTV.vn - Ngày 10/2, giới chức Thái Lan cho biết đã bắt giữ một đối tượng bị tình nghi vận chuyển trái phép hơn 11 kg sừng tê giác qua sân bay quốc tế.

(Ảnh: AFP)

(Ảnh: AFP)

Theo thông cáo của Cục Công viên Quốc gia, Bảo tồn Động vật Hoang dã và Thực vật Thái Lan, đối tượng bị bắt 36 tuổi, bị tạm giữ ngày 9/2 ngay sau khi nhập cảnh Thái Lan tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi. Người này bị nghi ngờ mang theo hàng cấm là sản phẩm từ động vật hoang dã thuộc danh mục bảo vệ nghiêm ngặt.

Cơ quan chức năng cho biết, đối tượng xuất phát từ thành phố Lubumbashi (Cộng hòa Dân chủ Congo), quá cảnh qua Ethiopia và Thái Lan, trước khi dự kiến tiếp tục hành trình sang Lào. Trong quá trình kiểm tra hành lý ký gửi, lực lượng hải quan phát hiện những dấu hiệu bất thường qua máy soi chiếu X-quang, từ đó tiến hành khám xét chi tiết.

Kết quả kiểm tra cho thấy, trong một thùng xốp giữ lạnh, nhà chức trách đã thu giữ 6 mảnh sừng tê giác với tổng khối lượng hơn 11 kg, được ngụy trang tinh vi bên trong khoảng 12 kg thịt không rõ nguồn gốc nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Toàn bộ tang vật đã được chuyển tới phòng thí nghiệm pháp y về động vật hoang dã để giám định, xác định chủng loại và nguồn gốc.

Bà Sadudee Panpakdee, Giám đốc bộ phận CITES thuộc Cục Vườn quốc gia, Động vật hoang dã và Bảo tồn thực vật Thái Lan, cho biết cơ quan chức năng hiện chưa xác định được giá trị thị trường của số sừng tê giác bị thu giữ, cũng như loại thịt đã được sử dụng để che giấu tang vật.

Theo quy định của pháp luật Thái Lan, nếu bị kết án, nghi phạm có thể đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù giam và khoản tiền phạt tối đa 1 triệu Baht (tương đương khoảng 32.000 USD).

Giới chức Thái Lan nhấn mạnh, cả 5 loài tê giác trên thế giới đều được bảo vệ theo các công ước quốc tế, trong đó có Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). Mọi hình thức buôn bán sừng tê giác đều bị nghiêm cấm.

Thái Lan từ lâu được xem là một trong những điểm trung chuyển quan trọng trong các tuyến buôn lậu động vật hoang dã, khi nhiều đối tượng tìm cách đưa các sản phẩm từ loài nguy cấp vào thị trường chợ đen béo bở tại châu Á. Nhà chức trách nước này khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát tại các cửa khẩu và phối hợp quốc tế nhằm triệt phá các mạng lưới buôn bán trái phép.

Tin liên quan

Vạch trần tuyến đường buôn lậu dài 9.000 km đưa sừng tê giác từ Nam Phi qua Singapore

Vạch trần tuyến đường buôn lậu dài 9.000 km đưa sừng tê giác từ Nam Phi qua Singapore

VTV.vn - Vụ phát hiện lô sừng tê giác lớn nhất từ trước tới nay tại Singapore mới đây đã làm lộ rõ tuyến đường buôn lậu xuyên lục địa dài khoảng 9.000 km.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.