(Ảnh: Anthony Wallace)
Những người bị bắt giữ bị buộc tội âm mưu bán 250 kg ngà voi châu Phi thông qua Facebook.
Số ngà voi bị thu giữ - trị giá khoảng 300.000 USD - được buôn lậu bằng tàu biển từ châu Phi. Hoạt động buôn lậu ngà voi đã diễn ra trên khắp bảy tỉnh thành của Thái Lan, theo các nhà chức trách chống buôn bán động vật hoang dã.
"Đây là lô ngà voi lớn nhất mà chúng tôi thu giữ trong 10 năm qua" - ông Patompong Thongchamroon, thuộc bộ phận Tội phạm môi trường của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, nói.
Cảnh sát Thái Lan đã phát hiện ra một nhóm Facebook riêng tư bán ngà voi châu Phi buôn lậu ở Thái Lan, ông Patompong cho biết. Sau nhiều tháng điều tra, cảnh sát nước này đã bắt giữ 9 người Thái Lan là quản trị viên của nhóm. Những người này được giao nhiệm vụ đăng tải hình ảnh ngà voi để bán.

(Ảnh: Anthony Wallace/AFP)
Theo thông cáo của cảnh sát, nhóm người này bị buộc tội tàng trữ và buôn bán trái phép các bộ phận của động vật hoang dã được bảo vệ, với mức án tối đa là 10 năm tù, phạt tiền 1 triệu Baht (30.800 USD), hoặc cả hai.
Tang vật bao gồm các mảnh ngà voi đã bị cắt nhỏ, cũng như chuỗi tràng hạt, đồ trang sức và cán dao bằng ngà voi. Khách hàng mục tiêu là người Thái Lan và ở Đông Nam Á.
Công ước quốc tế về buôn bán các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) đã chính thức cấm buôn bán ngà voi từ năm 1990. Voi châu Phi cũng như voi châu Á được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) xếp vào danh sách các loài nguy cấp trên toàn cầu.
Thái Lan là trung tâm trung chuyển lớn cho các đối tượng buôn lậu động vật hoang dã - những người thường bán các loài động vật quý hiếm và bộ phận động vật trên thị trường chợ đen béo bở ở châu Á.

Bình luận (0)