Campuchia, Thái Lan ký thỏa thuận ngừng bắn vào sáng 27/12/2025 (Ảnh: AP)
Thỏa thuận được ký kết bởi Đại tướng Natthaphon Narkphanit, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, và Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, trong khuôn khổ cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung (GBC) hai nước. Theo tuyên bố chung, lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ 12h cùng ngày theo giờ địa phương.
Hai bên nhất trí giữ nguyên hiện trạng triển khai lực lượng, không điều động thêm binh sĩ hoặc khí tài quân sự tại khu vực tranh chấp, đồng thời cam kết không sử dụng vũ lực đối với dân thường. Thỏa thuận cũng nhằm tạo điều kiện để người dân sống tại các khu vực biên giới bị ảnh hưởng sớm trở về nhà, từng bước khôi phục ổn định và sinh hoạt bình thường.
Phát biểu sau lễ ký kết, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit, đồng thời là Chủ tịch GBC phía Thái Lan, cho biết tình hình sẽ được giám sát chặt chẽ trong 72 giờ đầu tiên. Trên cơ sở đó, hai bên sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc thảo luận chi tiết nhằm củng cố và duy trì lệnh ngừng bắn lâu dài. Ông khẳng định lực lượng vũ trang Thái Lan hiện có khả năng kiểm soát phần lớn khu vực giao tranh.
Theo thỏa thuận, cơ chế giám sát ngừng bắn sẽ có sự tham gia của các quan sát viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cùng với kênh phối hợp trực tiếp giữa Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tư lệnh quân đội hai nước. Thái Lan cũng cam kết trao trả 18 binh sĩ Campuchia đang bị giam giữ nếu lệnh ngừng bắn được duy trì ổn định trong 72 giờ.

Xung đột bùng phát 20 ngày qua đã khiến hơn nửa triệu người phải sơ tán khỏi khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia (Ảnh: AFP)
Thỏa thuận lần này đã chấm dứt khoảng 20 ngày giao tranh dữ dội, được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua giữa hai quốc gia láng giềng Đông Nam Á. Các cuộc đụng độ trước đó đã khiến ít nhất 101 người thiệt mạng và hơn nửa triệu người phải sơ tán khỏi khu vực biên giới.
Thái Lan và Campuchia từ lâu tồn tại bất đồng về đường biên giới chung dài hơn 800 km, được xác định dựa trên Hiệp ước Pháp - Xiêm năm 1907, trong đó mới chỉ khoảng 630 km được phân định chính thức. Việc ký kết thỏa thuận ngừng bắn lần này là bước đi quan trọng nhằm giảm căng thẳng, tạo nền tảng cho các nỗ lực ngoại giao tiếp theo hướng tới giải pháp lâu dài cho vấn đề biên giới giữa hai nước.
Bình luận (0)