Phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng, ra máu âm đạo kéo dài. Qua thăm khám, siêu âm đầu dò và xét nghiệm cấp cứu, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiên Yên phát hiện khối chửa ngoài tử cung góc sừng bên trái, tương đương thai khoảng 2 tháng.
Nhận định đây là trường hợp nguy hiểm, nguy cơ chảy máu lớn nếu khối thai vỡ, ekip liên chuyên khoa đã nhanh chóng chỉ định mổ cấp cứu.
Kíp phẫu thuật gồm BSCKI. Lê Thu Hoài, BSCKI. Nguyễn Vũ Long và bác sĩ Ngọc Minh Hiếu. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận khối chửa góc sừng tử cung bên trái kích thước khoảng 3x3cm căng phồng, nguy cơ vỡ rất cao. Ekip đã tiến hành cắt khối chửa và khâu cầm máu thành công. Ca mổ diễn ra trong khoảng 1 giờ, bệnh nhân không mất máu.
Theo các bác sĩ, chửa góc sừng tử cung là một dạng đặc biệt nguy hiểm của thai ngoài tử cung. Trứng sau thụ tinh làm tổ ở vị trí tiếp giáp giữa buồng tử cung và vòi trứng. Nếu không được phát hiện sớm, khối thai có thể gây vỡ tử cung, chảy máu ồ ạt, đe dọa tính mạng và ảnh hưởng khả năng sinh sản của người bệnh.
Các dấu hiệu cảnh báo thường gặp gồm trễ kinh, thử thai dương tính, đau bụng dưới một bên, ra huyết âm đạo bất thường màu nâu sẫm hoặc đỏ đen, chóng mặt, mệt lả, thậm chí ngất do chảy máu trong ổ bụng.
Những phụ nữ từng bị thai ngoài tử cung, viêm vòi trứng, bệnh lây truyền qua đường tình dục, từng phẫu thuật vùng chậu, hút thuốc lá hoặc mang thai khi đang đặt vòng tránh thai có nguy cơ cao hơn.
Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ cần đi khám sớm ngay khi nghi ngờ mang thai để được siêu âm và theo dõi kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm do thai ngoài tử cung.
Bình luận (0)