Đồng chí Nguyễn Đình Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Định Hóa đi kiểm tra các điểm bầu cử.
Hướng tới "ngày hội của toàn dân", thời điểm này, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang tích cực thực hiện các bước trong quy trình bầu cử. Việc lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân được đặt lên hàng đầu thông qua các hội nghị hiệp thương chặt chẽ.
Xã Định Hóa: Đảm bảo cơ cấu, chú trọng chất lượng đại biểu
Trao đổi với Thời báo VTV, đồng chí Nguyễn Đình Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Định Hóa cho biết, địa phương đã sớm ban hành các quyết định thành lập Ủy ban bầu cử (UBBC) và Ban bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031. Với 12 đơn vị bầu cử được thiết lập, công tác nhân sự và phương tiện làm việc đã được chuẩn bị sẵn sàng.
"Chúng tôi đặc biệt chú trọng khâu tập huấn, quán triệt nhiệm vụ cho các thành viên UBBC. Nội dung tập huấn bám sát quy trình nghiệp vụ và các quy định mới nhất của pháp luật về bầu cử để tránh những sai sót không đáng có", đồng chí Nguyễn Đình Tuấn nhấn mạnh.
Về kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, xã Định Hóa đã thống nhất giới thiệu 48 ứng cử viên để bầu lấy 24 đại biểu chính thức. Đáng chú ý, cơ cấu đại biểu nữ đạt tỷ lệ rất cao với 46,6% (20 người), đại biểu trẻ tuổi chiếm 25%. Việc phân bổ người ứng cử đảm bảo sự hài hòa giữa khối Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, cũng như đại diện từ các xóm và tôn giáo.
Mặc dù địa bàn rộng và cán bộ chủ yếu là kiêm nhiệm, nhưng nhờ đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh và trang thông tin điện tử, nhận thức của người dân về cuộc bầu cử đã được nâng cao rõ rệt.
Xã Phú Lương, Yên Trạch: Tỷ lệ đại biểu dân tộc thiểu số chiếm ưu thế
Tại xã Phú Lương, công tác bầu cử có những điểm mới trong việc tiếp nhận hồ sơ. Đồng chí Hoàng Xuân Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết, tính đến hết ngày 01/02/2026, xã đã tiếp nhận 60 hồ sơ giấy song song với 60 hồ sơ trực tuyến.

Các xóm tại xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện việc niêm yết danh sách cử tri theo quy định
Tuy nhiên, ông Thủy cũng thẳng thắn chia sẻ về những khó khăn bước đầu: "Việc kê khai hồ sơ trực tuyến vẫn còn khiến một số ứng cử viên lúng túng, dẫn đến sai sót phải chỉnh sửa nhiều lần. Bên cạnh đó, việc lập danh sách cử tri dựa trên cơ sở dữ liệu quốc gia đôi khi còn gặp bất cập về cập nhật thông tin".
Dẫu vậy, tại các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, không khí diễn ra rất sôi nổi và trách nhiệm. Cử tri xã Phú Lương đánh giá cao các ứng cử viên năm nay bởi độ tuổi trẻ, trình độ chuyên môn tốt và tinh thần "dám nghĩ, dám làm". Kết quả hiệp thương lần thứ hai đã thông qua danh sách sau khi có 05 đại biểu xin rút tên, đảm bảo tính tự nguyện và chất lượng nhân sự.
Là địa phương có đặc thù riêng, xã Yên Trạch (tỉnh Thái Nguyên) ghi nhận tỷ lệ đại biểu là người dân tộc thiểu số rất cao. Theo đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, danh sách sơ bộ gồm 40 người đã được nhất trí 100% bằng hình thức giơ tay.

Đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Trạch báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử.
Số liệu thống kê tại xã Yên Trạch: Đại biểu dân tộc thiểu số chiếm 70% (28 người). Đại biểu nữ chiếm 45%. Đại biểu tái cử chiếm 35%. Số lượng đại biểu được bầu 24 đại biểu.
Sự chuẩn bị bài bản từ khâu xây dựng Đề án cơ cấu (từ tháng 11/2025) đã giúp Yên Trạch kiểm soát tốt lộ trình bầu cử, không phát sinh kiến nghị hay khiếu nại từ phía nhân dân.
Xã Điềm Thụy: Sự tín nhiệm tuyệt đối từ cử tri nơi công tác
Tại xã Điềm Thụy, các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031 cũng diễn ra thành công tốt đẹp.

Đồng chí Lê Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Điềm Thụy - một trong những người được giới thiệu ứng cử.
Đồng chí Lê Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Điềm Thụy - một trong những người được giới thiệu ứng cử - đã thay mặt các ứng cử viên khẳng định quyết tâm trước cử tri: "Nếu được tín nhiệm, chúng tôi cam kết giữ mối liên hệ chặt chẽ, gắn bó mật thiết với nhân dân, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, nói đi đôi với làm".
Sự đồng thuận tại đây đạt mức tuyệt đối khi 100% cử tri biểu quyết đồng ý với danh sách 20 người được giới thiệu. Đây là tiền đề quan trọng để xã thực hiện các bước hiệp thương tiếp theo đúng quy định pháp luật.
Nhìn chung, công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang được thực hiện đồng bộ và thống nhất. Ưu điểm lớn nhất là quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được thực hiện công khai, minh bạch dưới sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc và nhân dân.
Mặc dù còn một số khó khăn về cơ sở vật chất ở các điểm vùng sâu, vùng xa hay áp lực công việc lên cán bộ kiêm nhiệm, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và sự ủng hộ của cử tri, tin tưởng rằng cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Thái Nguyên sẽ thực sự là ngày hội của lòng dân.
Bình luận (0)