Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường cùng các lãnh đạo tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ.
Tình hình lũ lụt tại Thái Nguyên tiếp tục diễn biến cực kỳ phức tạp. Mực nước sông Cầu tại trạm Gia Bẩy dự kiến đạt đỉnh 29,70 m trong đêm 7/10, cao hơn mức lũ lịch sử năm 2024 tới 0,89 m. Cảnh báo rủi ro thiên tai vẫn ở Cấp 3 do nguy cơ ngập lụt sâu trên diện rộng tại hàng chục xã, phường và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực đồi núi vẫn ở mức rất cao.
Cập nhật diễn biến mực nước lúc 20 giờ ngày 7/10 cho thấy, tình hình lũ trên các sông, suối tại Thái Nguyên vẫn ở mức báo động đặc biệt cao.
| Trạm Thủy văn | Mực nước đo được (20 giờ 7/10) | So với Mức Báo động | Xu hướng |
| Gia Bẩy (Sông Cầu) | 29,66 m | Trên BĐ3: 2,66 m | Lên chậm |
| Chợ Mới (Sông Cầu) | 59,23 m | Trên BĐ3: 1,23 m | Đang xuống |
| Thác Giềng (Sông Cầu) | 98,81 m | Trên BĐ3: 0,31 m | Đang xuống |
| Ba Bể (Sông Năng) | 157,96 m | Trên BĐ3: 1,46 m | Lên chậm |
| Chã | 9,95 m | Trên BĐ2: 0,95 m | Lên nhanh |
Tại trạm Gia Bẩy, lũ tiếp tục lên chậm và dự kiến đạt đỉnh trong vài giờ tới (đêm 7/10). Mực nước đỉnh lũ có khả năng đạt mức 29,70 m, tức là cao hơn Báo động 3 tới 2,70 m, và cao hơn 0,89 m so với mực nước lũ lịch sử của cơn bão năm 2024.
Cũng trong đêm nay, Sông Năng tại Ba Bể dự kiến đạt đỉnh 158,10 m (trên BĐ3 1,60 m) vào 21 giờ, sau đó sẽ xuống dần.
Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ vẫn được duy trì ở Cấp 3. Nguy cơ ngập lụt sâu trên diện rộng còn diễn ra và có xu hướng lan rộng tại hàng loạt xã, phường, khu vực trũng thấp, khu đô thị, ven sông suối.
Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất trên các sườn núi dốc, ta-luy dương và các tuyến đường giao thông, sụt lún đất tại các khu vực đất yếu.
Tác động của lũ được cảnh báo là vô cùng lớn, gây ngập lụt vùng ven sông, ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đường - đập tràn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và vùng dân cư.
Ứng trực thường xuyên, tập trung gia cố, củng cố các điểm xung yếu trên đê
Trước diễn biến phức tạp, ngày 7/10, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường cùng Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Phạm Hoàng Sơn đã trực tiếp đi kiểm tra và chỉ đạo khẩn cấp tại các điểm xung yếu, ngập úng sâu.
Tại tuyến đê xung yếu sông Cầu (phường Phan Đình Phùng), Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các lực lượng tăng cường kiểm tra, ứng trực thường xuyên, tiếp tục tập trung gia cố, củng cố các điểm xung yếu trên đê và có phương án xử lý hiệu quả, phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường cùng các lãnh đạo tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ.
Tại khu vực ngập úng diện rộng phường Quan Triều, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương trên tinh thần khẩn trương nhất có thể để huy động nguồn lực, vật lực đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc có nguy cơ ngập úng.
Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh: Phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản; nhanh chóng hỗ trợ những gia đình bị ngập, đảm bảo người dân có chỗ ở an toàn, không để bất cứ ai bị đói, rét trong thiên tai.
Cơ quan chức năng đặc biệt cảnh báo nguy cơ ngập úng, ngập lụt sâu và rộng tại hàng chục xã, phường trên địa bàn tỉnh, tập trung mạnh nhất tại khu vực phía Nam tỉnh. Các địa phương được cảnh báo nguy cơ nặng gồm: Phan Đình Phùng, Gia Sàng, Linh Sơn, Quán Triều, Đồng Hỷ, Đại Từ, Phổ Yên, Phú Bình, Nam Cường, Ba Bể...
Ngoài ra, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún vẫn ở mức cao tại các khu vực đồi núi, taluy dương, ven sông và khu vực đất yếu. Lũ lên nhanh gây nguy hiểm khi lưu thông qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết.
Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động sơ tán người và tài sản khỏi khu vực nguy hiểm và hạn chế di chuyển qua ngầm, tràn, khu vực ngập sâu.
Bình luận (0)