Thái Nguyên: Xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc

Quốc Tùng

05/01/2026 14:29 GMT+7

VTV.vn - Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên đã và đang phát huy hiệu quả vai trò tham mưu, góp phần xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc, tạo nền tảng chính trị - tinh thần vững vàng.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh QK1 trực tiếp chỉ đạo LLVT tỉnh Thái Nguyên tại hiện trường đắp đê bao sông Cầu tại cầu Bến Tượng. Ảnh: Bộ CHQS Thái Nguyên

Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh QK1 trực tiếp chỉ đạo LLVT tỉnh Thái Nguyên tại hiện trường đắp đê bao sông Cầu tại cầu Bến Tượng. Ảnh: Bộ CHQS Thái Nguyên

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, "lòng dân" luôn là cội nguồn sức mạnh. Nhận thức sâu sắc điều đó, Bộ Chỉ huy Quân sự (Bộ CHQS) tỉnh Thái Nguyên đã và đang phát huy hiệu quả vai trò tham mưu đặc thù cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, góp phần xây dựng "thế trận lòng dân" ngày càng vững chắc trên địa bàn, tạo nền tảng chính trị - tinh thần vững vàng cho phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh.

Xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc  - Ảnh 1.

Đại tá Ma Công Học, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên.

Trao đổi với Thời báo VTV, Đại tá Ma Công Học, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên cho biết: Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, "lòng dân" luôn là cội nguồn sức mạnh, là nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với mọi thắng lợi của cách mạng. Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta cho thấy, ở bất kỳ giai đoạn nào, khi ý Đảng hợp với lòng dân, khi sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được khơi dậy và phát huy đúng hướng, thì cách mạng Việt Nam đều giành được thắng lợi.

Trong điều kiện hiện nay, khi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu ngày càng cao, toàn diện và phức tạp, "thế trận lòng dân" không chỉ được hiểu là sự đồng thuận xã hội hay niềm tin chính trị thuần túy, mà còn là nền tảng chính trị - tinh thần vững chắc, là sự kết tinh giữa truyền thống yêu nước, ý chí độc lập, tự cường với niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và vai trò nòng cốt của Quân đội trong sự nghiệp quốc phòng, an ninh. Đại tá Ma Công Học chia sẻ thêm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh, làm việc gì cũng phải hợp lòng dân, bởi "mất lòng dân là mất tất cả". Quan điểm đó vừa mang giá trị lý luận sâu sắc, vừa có ý nghĩa thực tiễn đặc biệt trong bối cảnh các thế lực thù địch không ngừng gia tăng chống phá, tìm mọi cách chia rẽ mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội với Nhân dân.

Xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc  - Ảnh 2.

Đại tá Ma Công Học kiểm tra các lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại thôn Lủng Siên, xã Văn Lang và thôn Nặm Sai, xã Cao Minh. Ảnh: Bộ CHQS Thái Nguyên

Đại tá Ma Công Học, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh : "Quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên đã phát huy tốt vai trò là cơ quan tham mưu đặc thù của cấp ủy, chính quyền địa phương trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, chủ động đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng nhằm củng cố nền tảng chính trị – tinh thần của khu vực phòng thủ, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn".

Tham mưu toàn diện, từ nhận thức đến hành động

Trên cơ sở đó, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của "thế trận lòng dân" trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đại tá Ma Công Học tự hào cho biết.

Xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc  - Ảnh 3.

Đại tá Ma Công Học kiểm tra các lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại thôn Lủng Siên, xã Văn Lang và thôn Nặm Sai, xã Cao Minh. Ảnh: Bộ CHQS Thái Nguyên

Công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được duy trì nền nếp, chặt chẽ; hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng được triển khai chủ động, có tổ chức, có trọng tâm, trọng điểm.

Đại tá Ma Công Học, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên cho biết: Trong 5 năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh đã đăng tải, chia sẻ 545.000 bài viết, thu hút 2.688.000 lượt tương tác trên các trang, nhóm chính thống, qua đó tạo dòng thông tin tích cực, định hướng dư luận xã hội, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng.

Xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc  - Ảnh 4.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh QK1 trực tiếp chỉ đạo LLVT tỉnh Thái Nguyên tại hiện trường đắp đê bao sông Cầu tại cầu Bến Tượng. Ảnh Bộ CHQS Thái Nguyên

Đại tá Ma Công Học, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên cho hay: Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu tổ chức thành công các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các cấp; thông qua diễn tập, không chỉ nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, mà quan trọng hơn là hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền, phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân trong xây dựng và bảo vệ địa phương.

"Trong lĩnh vực kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng; quy hoạch, quản lý, sử dụng hiệu quả đất quốc phòng, công trình quân sự; bảo đảm các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội đều gắn chặt với yêu cầu tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh.

Đồng thời, thông qua việc tham mưu triển khai các chương trình an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là ở vùng căn cứ địa cách mạng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, Bộ CHQS tỉnh đã trực tiếp góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng "thế trận lòng dân" từ cơ sở". Đại tá Ma Công Học khẳng định.

Thử thách và minh chứng từ thực tiễn

Xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc  - Ảnh 5.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát cơ giới, Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên Giúp đỡ trường mầm non Úc Kỳ, Xã Phú Bình dọn dẹp bùn đất sau lũ. Ảnh Bộ CHQS Thái Nguyên

Đại tá Ma Công Học cũng khẳng định thực tiễn phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là trong bão số 11 (Matmo) năm 2025, tiếp tục khẳng định rõ vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên trong xây dựng "thế trận lòng dân".

Với phương châm "4 tại chỗ", toàn tỉnh đã huy động 57.325 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ, cùng 1.865 lượt phương tiện, kịp thời di dời an toàn 3.464 hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm; tham gia gia cố 3,5 km đê, xử lý bước đầu hơn 3.000 điểm sạt lở, ngập úng; tổ chức vệ sinh môi trường 5.200 tuyến đường, hỗ trợ trên 12.000 hộ gia đình sớm ổn định đời sống và sản xuất. Những việc làm cụ thể, thiết thực đó đã bồi đắp niềm tin của Nhân dân, củng cố vững chắc mối quan hệ máu thịt quân – dân. Đại tá Ma Công Học nhấn mạnh thêm.

Trong điều kiện yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, đặc biệt là quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, vai trò tham mưu của Bộ CHQS tỉnh tiếp tục được đặt ra với những nội dung, phương thức mới, sát thực tiễn hơn.

Xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc  - Ảnh 6.

Đại tá Ma Công Học thăm động viên nhân dân thôn Kim Vân, xóm Nặm Sai xã Cao Minh, thăm tặng quà Trường Mầm non Dân Tiến. Ảnh Bộ CHQS Thái Nguyên

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, tháng 7/2025, Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn sáp nhập vào Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên; kết thúc hoạt động của 17 Ban CHQS cấp huyện, đồng thời thành lập 03 Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực và kiện toàn 92 Ban CHQS cấp xã. Quá trình tổ chức thực hiện được tiến hành chặt chẽ, có lộ trình, gắn với việc thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ, tạo sự đồng thuận cao, qua đó củng cố vững chắc niềm tin – yếu tố cốt lõi của "thế trận lòng dân". Đại tá Ma Công Học nhấn mạnh.

Định hướng và giải pháp tiếp tục phát huy vai trò tham mưu

Xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc  - Ảnh 7.

Đại tá Ma Công Học, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên cho rằng trước những yêu cầu mới của tình hình, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên xác định tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược về xây dựng "thế trận lòng dân". Trọng tâm là tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành những chủ trương, giải pháp mang tính tổng thể, đồng bộ, lâu dài nhưng sát với đặc điểm tình hình địa bàn; bảo đảm mọi quyết sách về quốc phòng, an ninh đều lấy Nhân dân làm trung tâm.

Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, coi đây là nền tảng quan trọng để củng cố "thế trận lòng dân". Thông qua các cuộc diễn tập, từng bước hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, quản lý, điều hành, phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân. Bộ CHQS tỉnh chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, thực sự là lực lượng nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân. Đại tá Ma Công Học khẳng định.

Xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc  - Ảnh 8.

Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ tiếp tục được xác định là khâu then chốt, có ý nghĩa trực tiếp đối với chất lượng xây dựng "thế trận lòng dân". Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường tự phê bình và phê bình, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, phát huy dân chủ ở cơ sở không chỉ góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, mà còn tạo dựng niềm tin bền vững của Nhân dân.

Phát huy vai trò tham mưu của Bộ CHQS tỉnh trong xây dựng "thế trận lòng dân" vừa là yêu cầu khách quan, vừa mang ý nghĩa chiến lược lâu dài. Với truyền thống 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng tham mưu, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, củng cố niềm tin của Nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.