Chạy đua với thời gian để kịp tiến độ
Xưởng chế tác Văn Tòng cũng chính là nơi từng thực hiện cặp đôi linh vật Kim Tỵ - Ngân Tỵ cùng robot trò chuyện với du khách cho Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Ất Tỵ. Năm nay, không khí lao động tại xưởng trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết khi tiến độ thi công bước vào giai đoạn nước rút.
Hiện xưởng có khoảng 50 nhân sự, được chia thành nhiều bộ phận chuyên biệt như điêu khắc, mỹ thuật, cơ khí và vật tư. Hơn một tháng qua, toàn bộ công nhân phải tăng ca liên tục, nhiều ngày làm việc đến tận nửa đêm để kịp tiến độ chung của Đường hoa.


Linh vật chính của Đường hoa Nguyễn Huệ đang dần hoàn thiện
Linh vật chính năm nay có chiều dài 9 mét, cao 7 mét; khi lắp dựng hoàn chỉnh tại Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ đạt tổng chiều cao lên đến 11 mét. Đây là linh vật có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các khâu.
Điểm nhấn đặc biệt của linh vật chính là công nghệ mapping được trình chiếu trực tiếp lên bề mặt tại khu vực cổng chào. Nội dung mapping kể lại hành trình từ huyền thoại Thánh Gióng đến sự phát triển của khoa học - công nghệ và quá trình hình thành siêu đô thị hiện đại. Sự kết hợp giữa hình ảnh mapping, chuyển động cơ học và hệ thống đèn LED hứa hẹn mang đến trải nghiệm thị giác sống động cho người xem.
Để hoàn thiện linh vật khổng lồ này, xưởng đã bắt tay vào thi công từ hơn hai tháng trước, trải qua nhiều công đoạn như điêu khắc tạo hình, nghiên cứu vật liệu, lắp đặt cơ khí và xử lý mỹ thuật bề mặt. Đến thời điểm hiện tại, tiến độ chung đã đạt khoảng 70%, dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối tuần này để kịp vận chuyển ra trục đường Nguyễn Huệ.
Do kích thước lớn và kết cấu phức tạp, phương án thi công được tính toán kỹ lưỡng ngay từ đầu. Linh vật sẽ được chia nhỏ thành nhiều chi tiết để thuận tiện cho việc vận chuyển và lắp ráp tại hiện trường. Bên cạnh linh vật chính, xưởng Văn Tòng còn chế tác thêm 7 linh vật ngựa với nhiều kích thước, màu sắc và kiểu dáng khác nhau, góp phần tạo nên tổng thể sinh động cho không gian Đường hoa năm nay.

Phiên bản nhỏ của linh vật chính


Các linh vật nhỏ đủ màu sắc với tạo hình bắt mắt
Hành trình thổi hồn cho linh vật
Đã có 12 năm đảm nhận chế tác linh vật cho Đường hoa Nguyễn Huệ, nghệ nhân Văn Tòng cho biết đây là một thương hiệu văn hóa đã tồn tại suốt 23 năm, trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân và du khách mỗi dịp Tết đến, xuân về. Được giao thực hiện linh vật cho Đường hoa vừa là niềm vui, vừa là trách nhiệm lớn đối với nghệ nhân.


Nghệ nhân Văn Tòng tỉ mỉ trao đổi và chỉ đạo từng chi tiết cho các công nhân thực hiện
Theo ông, linh vật không chỉ cần đúng về tạo hình mà còn phải sinh động, đủ sức níu chân người xem, khiến họ muốn dừng lại lâu hơn. "Làm sao để người dân khi đến Đường hoa có thể 'thấy được', cảm nhận được không khí hân hoan của ngày đầu xuân năm mới, đó là điều chúng tôi luôn trăn trở", nghệ nhân Văn Tòng chia sẻ.
Dù đã nhiều năm gắn bó với nghề nhưng để tạo ra một linh vật sống động, bắt kịp xu hướng thời đại, nghệ nhân vẫn phải không ngừng tìm tòi, học hỏi. Con ngựa của năm 2026 không thể giống với con ngựa của 12 năm trước, bởi hiện nay đã là thời đại của khoa học - công nghệ. Linh vật chính năm nay vừa phải có chuyển động cơ học, vừa có khả năng đổi màu linh hoạt, ban ngày và ban đêm là hai phiên bản khác nhau. Lựa chọn vật liệu cũng là một thách thức. Vật liệu phải thân thiện với môi trường, đủ độ bền để trưng bày ngoài trời trong khoảng ba tháng, đồng thời cũng phải tối ưu chi phí. Trong tổng thể thiết kế năm nay, yếu tố chuyển động được xem là hạng mục đầu tư lớn và phức tạp nhất.
Nghệ nhân Văn Tòng chia sẻ về quá trình chế tác linh vật
Theo nghệ nhân Văn Tòng, đôi mắt chính là "cái hồn" của linh vật. Để chuyển tải ánh nhìn từ bản vẽ sang sản phẩm thực tế đòi hỏi sự tập trung cao độ, sự tinh tế trong cảm nhận và đôi tay khéo léo của người thợ. "Linh vật mà không có hồn thì coi như thất bại", ông nhấn mạnh.
Ngoài linh vật ngựa, năm nay xưởng Văn Tòng còn đảm nhiệm thi công hạng mục đèn kéo quân. Thiết kế đèn được cải tiến để phù hợp hơn với không gian Đường hoa: phần trên xoay hai chiều, phía dưới là một đàn ngựa chuyển động ngược chiều, tạo hiệu ứng thị giác sinh động. Các hình ảnh chuyển động bên trong đèn kéo quân tái hiện những sự kiện nổi bật của TP Hồ Chí Minh trong năm 2025. Đến nay, hạng mục này cũng đã cơ bản hoàn thiện.




Không khí làm việc tại xưởng đang rất khẩn trương để kịp tiến độ.
Theo kế hoạch, Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ chính thức thi công từ ngày 28/1 và hoàn thành vào ngày 15/2/2026 (mùng 10 đến 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ). Đặc biệt, năm nay Đường hoa lần đầu tiên có hai phiên bản trải nghiệm khác biệt giữa ban ngày và ban đêm, hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc mới mẻ cho người dân và du khách.
Bình luận (0)