Tháng 1-2/2026, khu vực Bắc Bộ khả năng xảy ra rét đậm, rét hại diện rộng

Phạm Ngân

15/12/2025 18:14 GMT+7

VTV.vn - Từ nửa cuối tháng 2 đến đầu tháng 3, khu vực Bắc Bộ khả năng xảy ra mưa phùn và sương mù.

Thông tin về các hình thái thời tiết đáng chú ý từ tháng 1-3/2026, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ tháng 1-2, khu vực Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh mạnh, có thể gây ra các đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng, đề phòng sương muối và băng giá đặc biệt ở các tỉnh vùng núi phía Bắc. Từ nửa cuối tháng 2 đến đầu tháng 3, khu vực Bắc Bô khả năng xảy ra mưa phùn và sương mù.

Từ tháng 1 đến tháng 3/2026, nhiệt độ trên cả nước xấp xỉ trung bình nhiều năm, riêng trong tháng 1/2026, nhiệt độ khu vực Bắc Bộ cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5–1 độ C. Nắng nóng cục bộ khả năng xuất hiện ở phía Tây Bắc Bộ từ tháng 3, trong khi đó, khu vực Đông Nam Bộ nắng nóng xuất hiện từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3.

Đối với tình hình mưa, trên cả nước, lượng mưa phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm và có thể xuất hiện các đợt mưa trái mùa trong những tháng mùa khô. Tháng 3, lượng mưa ở khu vực Nam Bộ tăng với tổng lượng mưa từ 30–70mm.

"Trong giai đoạn này, ít khả năng xảy ra bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Tuy nhiên, các khu vực trên phạm vi cả nước cần đề phòng dông, lốc, sét, mưa đá có thể xảy ra", ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia lưu ý

Đề cập đến xu thế khí hậu từ tháng 4-6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, nhiệt độ ở các khu vực trên cả nước phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm. Nắng nóng xuất hiện ở Bắc Bộ và Trung Bộ từ tháng 4.

Khu vực Bắc Bộ trong tháng 6 có lượng mưa cao hơn từ 5–15% so với trung bình nhiều năm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm.

"Đề phòng trong giai đoạn chuyển mùa - từ tháng 4 đến tháng 5, tình hình mưa vừa, mưa to, dông lốc, mưa đá tăng mạnh", ông Hoàng Phúc Lâm nhấn mạnh.

Để chủ động các biện pháp ứng phó với rét đậm, rét hại, theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; rà soát phương án ứng phó với rét, trong đó đặc biệt tăng cường hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân, học sinh tại các trường nội trú,

Các tỉnh, thành phố tuyên truyền việc không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người; tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, dự trữ thức ăn; phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu và cây trồng khác....

Chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo, các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp, nhất là phương án vận hành hồ chứa, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, nhất là đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.