Thanh Hóa: Điểm sáng từ phong trào xuất khẩu lao động ở bản Pùng

17/10/2025 06:01 GMT+7

VTV.vn - Đảng và Nhà nước quan tâm mở hướng đi mới, xuất khẩu lao động trở thành con đường ngắn giúp người dân nơi đây tìm thấy cơ hội thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Vùng biên nghèo khó một thời

Nhắc đến bản Pùng, xã Quang Chiểu (tỉnh Thanh Hóa) của hơn mười năm trước, nhiều người vẫn còn nhớ hình ảnh một bản làng vùng biên nghèo khó. Bà con sống chủ yếu dựa vào nương rẫy, ngày ngày "bám đất, bám rừng" với cây ngô, cây sắn, quanh năm lo cái ăn chưa đủ, cái mặc còn thiếu. Đường sá đi lại gập ghềnh, nhà cửa phần lớn còn tạm bợ, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm tới hơn 70%.

Trong điều kiện đó, ước mơ đổi thay dường như là điều xa vời với người dân bản Pùng. Nhưng rồi, khi Đảng và Nhà nước quan tâm mở hướng đi mới, xuất khẩu lao động trở thành con đường ngắn giúp người dân nơi đây tìm thấy cơ hội thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Điểm sáng từ phong trào xuất khẩu lao động ở bản Pùng, xã Quang Chiểu - Ảnh 1.

Những ngôi nhà hai tầng khang trang xuất hiện ngày càng nhiều, thay thế hình ảnh nghèo khó xưa kia.

Đi thay trong tng nếp nhà, con đưng

Thực hiện Nghị quyết của Đảng, cùng với sự chỉ đạo sát sao của xã nhà, những năm gần đây, xã Quang Chiểu đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động con em tham gia xuất khẩu lao động. Ban đầu, người dân còn e dè, lo ngại vì ngôn ngữ, vì xa xứ, vì chi phí. Nhưng từ những tấm gương đi trước thành công, niềm tin dần lan tỏa, ngày càng nhiều thanh niên bản Pùng mạnh dạn đăng ký đi làm việc tại các thị trường thu nhập ổn định như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan…

Hiện nay, bản Pùng đã có gần 90 lao động đang làm việc ở nước ngoài. Mỗi năm, số tiền kiều hối gửi về cho gia đình lên tới hàng chục tỷ đồng. Đây là nguồn lực to lớn không chỉ giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo mà còn thúc đẩy phát triển hạ tầng, góp phần thay đổi diện mạo bản làng.

Nếu có dịp trở lại bản Pùng hôm nay, chắc hẳn ai cũng sẽ ngỡ ngàng trước sự đổi thay. Những ngôi nhà kiên cố, thậm chí nhà hai tầng khang trang mọc lên ngày càng nhiều. Trong mỗi gia đình, tivi, tủ lạnh, xe máy, thậm chí ô tô đã trở nên quen thuộc.

Đường nội bản, liên bản được bê tông hóa, cầu cống vững chãi, điện lưới quốc gia kéo về tận từng ngôi nhà. Trường học được sửa sang khang trang, nhà văn hóa bản trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng thường xuyên, khu chợ được nâng cấp, xây mới tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân trao đổi, mua bán hàng hóa, bên cạnh đó là sân bóng đá cỏ nhân tạo được đưa vào hoạt động tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích thu hút đông đảo thanh thiếu niên trong xã tham gia tập luyện, giao lưu, thi đấu. Cuộc sống của bà con từng bước được nâng cao, bộ mặt nông thôn miền núi vùng biên có nhiều khởi sắc.

Điểm sáng từ phong trào xuất khẩu lao động ở bản Pùng, xã Quang Chiểu - Ảnh 2.

Cầu, cống vững chãi nối liền các bản làng - một trong những đổi thay rõ nét của bản Pùng hôm nay.

Điều đáng mừng hơn cả là người dân bản Pùng đã thay đổi tư duy. Không ít lao động sau khi trở về từ nước ngoài đã mang theo tác phong công nghiệp, kỹ năng nghề nghiệp và kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh để áp dụng tại quê hương. Nhiều hộ mạnh dạn mở dịch vụ buôn bán, phát triển chăn nuôi, tạo thêm việc làm tại chỗ cho bà con.

Câu chuyện từ những tấm gương tiên phong

Anh Vi Văn Hiếu, một trong những người đầu tiên của bản Pùng đi xuất khẩu lao động, xúc động kể: "Ngày mới đặt chân sang Hàn Quốc, tôi rất lo lắng. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của công ty và bạn bè, tôi nhanh chóng thích nghi, có việc làm ổn định. Mỗi tháng, tôi gửi về cho gia đình từ 50 đến 60 triệu đồng. Nhờ vậy, bố mẹ tôi xây được ngôi nhà kiên cố, các em có điều kiện học hành đầy đủ hơn".

Tấm gương của anh Hiếu đã thắp lên niềm tin cho nhiều gia đình. Hiện nay, không ít thanh niên bản Pùng đã nối bước, tiếp tục đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Những gia đình trước đây thuộc diện hộ nghèo, nay đã vươn lên khá giả, thậm chí trở thành hộ giàu, có khả năng đóng góp tích cực cho các hoạt động xã hội tại địa phương.

Đồng chí Lương Văn Liếp, Bí thư Chi bộ bản Pùng chia sẻ: "Xuất khẩu lao động đã thực sự mở ra con đường thoát nghèo nhanh chóng và bền vững cho bà con. Nhiệm vụ của chi bộ là tiếp tục tuyên truyền, vận động, đồng thời hướng dẫn bà con sử dụng hiệu quả nguồn vốn khi trở về, tránh tình trạng tiêu dùng ngắn hạn mà không đầu tư cho lâu dài."

Cùng quan điểm đó, đồng chí Lê Văn Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Quang Chiểu nhấn mạnh: "Trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội, xã Quang Chiểu đặt mục tiêu xuất khẩu lao động là một trong những giải pháp trọng tâm, vừa giúp người dân nâng cao thu nhập, vừa góp phần xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tư vấn, đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn, mở rộng thị trường xuất khẩu lao động, để ngày càng có nhiều hộ dân được hưởng lợi."

Điểm sáng từ phong trào xuất khẩu lao động ở bản Pùng, xã Quang Chiểu - Ảnh 3.

Ông Lê Văn Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Quang Chiểu đặt mục tiêu xuất khẩu lao động là một trong những giải pháp trọng tâm, vừa giúp người dân nâng cao thu nhập, vừa góp phần xây dựng nông thôn mới.

Động lực vươn lên bền vững

Có thể khẳng định, xuất khẩu lao động đã và đang trở thành động lực quan trọng đưa bản Pùng vươn lên mạnh mẽ. Đây không chỉ là câu chuyện của từng gia đình, mà còn là sự thay đổi toàn diện, từ kinh tế, xã hội đến diện mạo nông thôn vùng biên.

Điểm sáng từ phong trào xuất khẩu lao động ở bản Pùng, xã Quang Chiểu - Ảnh 4.

Thanh niên bản Pùng hào hứng tham gia phong trào thể thao, khẳng định đời sống tinh thần ngày càng phong phú.

Tuy nhiên, để thành quả bền vững, cần tiếp tục nâng cao ý thức sử dụng vốn hiệu quả, đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ; đồng thời tăng cường đào tạo nghề, trang bị kỹ năng cho lao động trước khi xuất cảnh, đảm bảo quyền lợi, an toàn cho người lao động.

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền và quyết tâm vươn lên của nhân dân, tin tưởng rằng bản Pùng, xã Quang Chiểu sẽ tiếp tục khởi sắc, trở thành điểm sáng trong phong trào xuất khẩu lao động của tỉnh Thanh Hóa, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh nơi phên dậu của Tổ quốc.

Tin liên quan

Xã Hà Trung (Thanh Hóa): Chung tay làm sạch dữ liệu đất đai đảm bảo quyền lợi của người dân

Xã Hà Trung (Thanh Hóa): Chung tay làm sạch dữ liệu đất đai đảm bảo quyền lợi của người dân

VTV.vn - Chiến dịch “90 ngày đêm làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai” là bước tiến quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, góp phần minh bạch, chính xác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.