Thanh Hóa ghi nhận thêm một ca mắc bệnh giun rồng

VTV.vn - Đầu tháng 10/2026, Thanh Hóa ghi nhận thêm một trường hợp nghi mắc bệnh giun rồng tại xã Linh Sơn, nơi từng ghi nhận các ca bệnh liên quan.

Ảnh: CDC Thanh Hóa

Ảnh: CDC Thanh Hóa

Theo thông tin từ CDC Thanh Hóa, khoảng một tháng trước khi phát hiện bệnh, người này xuất hiện ngứa da dữ dội, sau đó nổi mụn nhọt ở bắp tay, ngực và hông.

Bệnh nhân thường xuyên đi nương rẫy, vào rừng dài ngày và có thói quen uống nước suối chưa qua đun sôi hoặc lọc. Người này sống gần một bệnh nhân giun rồng được ghi nhận tại bản Năng Cát năm 2025. Như vậy, tổng số trường hợp được ghi nhận tại khu vực này là 3 người; các trường hợp có sử dụng chung nguồn nước suối khi sinh hoạt hoặc đi rừng.

Bệnh giun rồng do ký sinh trùng Dracunculus medinensis gây ra. Người có thể nhiễm bệnh khi uống nước chứa các loài giáp xác nhỏ mang ấu trùng giun. Sau khoảng 10–14 tháng, giun cái có thể di chuyển đến dưới da, gây phồng rộp, đau và hình thành vết loét khi giun chui ra ngoài. Nếu vùng da có giun tiếp xúc với nước, ấu trùng có thể được giải phóng vào nguồn nước, tiếp tục chu trình lây truyền.

Bệnh có thể gây đau đớn, ảnh hưởng đến vận động và sinh hoạt, đồng thời làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn thứ phát.

Chủ động phòng bệnh từ nguồn nước

Để phòng bệnh, người dân cần sử dụng nước đun sôi hoặc nước đã được xử lý bằng phương pháp lọc phù hợp; không uống trực tiếp nước sông, suối, ao, hồ khi đi rừng, đi nương. Clo và các chất khử trùng thông thường không đủ để loại bỏ nguy cơ lây nhiễm giun rồng.

Người dân cũng cần bảo vệ nguồn nước sinh hoạt, che đậy bể và giếng nước; không để người hoặc vật nuôi nghi mắc bệnh có vết loét tiếp xúc với nguồn nước. Không cho chó, mèo ăn sống các loại thủy sinh có thể chứa ấu trùng gây nhiễm.

Khi xuất hiện ngứa dữ dội, tổn thương da bất thường hoặc phát hiện giun chui ra từ da, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám. Không tự kéo giun, chọc hoặc nặn vết thương vì có thể gây tổn thương và nhiễm trùng.

Phòng, chống bệnh giun rồng cần sự phối hợp giữa người dân, ngành y tế và thú y trong bảo đảm nguồn nước an toàn, quản lý vật nuôi và phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.