"Thanh niên không chỉ kế tục sự nghiệp của Đảng, của cách mạng mà trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai". Đây là nhấn mạnh của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII vừa qua.
Để hiện thực hóa khát vọng ấy, thanh niên cần không ngừng học tập, làm chủ khoa học công nghệ, tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Định hướng này đã tiếp thêm động lực để mỗi người trẻ hôm nay tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, chủ động kiến tạo nên những giá trị mới vì tương lai của đất nước.

Ở độ tuổi 30, Tiến sĩ Nguyễn Bá Mạnh vừa tạo nên một bước đột phá trong nghiên cứu vật liệu mới. Anh cùng các cộng sự tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổng hợp thành công vật liệu khung cơ kim. Đây là vật liệu tiên tiến, ưu việt, có thể ứng dụng rộng rãi trong quốc phòng, an ninh, năng lượng sạch và môi trường. Làm chủ công nghệ vốn lâu nay phụ thuộc nhập khẩu là khát vọng của Tiến sĩ Nguyễn Bá Mạnh và biết bao nhà khoa học trẻ khác.
Để tạo ra giá trị thiết thực cho xã hội, phải học tập không ngừng, làm chủ tri thức. Với các sinh viên sư phạm, những người đào tạo nên những nhà giáo tương lai, đây vừa là yêu cầu, cũng là động lực phấn đấu.

Từ học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số, hay phát triển kinh tế xanh. Mỗi phong trào thanh niên đã và đang không chỉ tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng, mà còn cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của thế hệ trẻ rằng thanh niên không chỉ là lực lượng kế cận, mà phải trở thành những người tiên phong.
Chị Nguyễn Thị Trâm, Giám đốc Công ty TNHH Xuất khẩu nông sản Hải Phong, tỉnh Bắc Ninh, chia sẻ: Bản thân là một thanh niên trong lĩnh vực nông nghiệp, tôi thấy mình phải có cái trách nhiệm đi đầu trong việc phát triển kinh tế địa phương. Mình là lớp trẻ, có sức khỏe, có trí tuệ, dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi, dám chịu trách nhiệm.
Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Sự ghi nhận, tin tưởng và giao nhiệm vụ của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ là kim chỉ nam cho các hoạt động thanh niên. Chúng ta phải cụ thể hoá những chỉ đạo này bằng những chương trình, phong trào, hành động cách mạng cụ thể để các bạn thanh niên có môi trường rèn luyện, cống hiến cho đất nước, tạo ra những giá trị hết sức cụ thể.
Cụ thể, thiết thực, kiến tạo tương lai không bắt đầu từ những điều quá lớn lao mà từ những việc thường ngày: Học tập nghiêm túc, lao động sáng tạo, sống trung thực, kỷ luật, nhân ái, và trách nhiệm…
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: Hướng tới hai mục tiêu 100 năm, Việt Nam cần có một thế hệ trẻ không chỉ xuất sắc về trí tuệ mà còn vượt trội về thể chất; giàu bản sắc văn hóa, đủ khả năng cạnh tranh, khẳng định vị thế đất nước trên trường quốc tế. Thành công không bắt đầu từ may mắn hay cảm hứng nhất thời. Con đường ấy đòi hỏi cả tài năng lẫn kỷ luật, cả nhiệt huyết lẫn chiều sâu, cả khát vọng lớn lẫn sự khiêm tốn, cầu thị.
Bình luận (0)