Nhiều hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ cả nhà ở, nhà hàng, khách sạn có quy mô lớn. Đây là đợt xử lý quyết liệt của tỉnh Thái Nguyên nhằm khắc phục các vi phạm, lập lại trật tự quản lý đất đai và tạo cơ sở thực hiện quy hoạch, phát triển du lịch bền vững tại Ba Bể.

Hơn 1 tuần sau khi tự tháo dỡ công trình xây dựng trái phép tại vùng lõi của Vườn Quốc gia Ba Bể, ông Từ đang cải tạo nốt phần đất đã vi phạm để trồng cây như đúng mục đích sử dụng đất.
Theo thống kê của xã Ba Bể, từ năm 2016 đến trước thời điểm sáp nhập về tỉnh Thái Nguyên, nhiều hộ dân tại đây đã tự ý xây dựng nhà hàng, khách sạn, công trình nhà ở quanh khu vực lòng hồ Ba Bể.

Những công trình vi phạm chủ yếu nằm trong khu vực vùng lõi của Vườn Quốc Gia Ba Bể và thuộc quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh Hồ Ba Bể. Các hộ dân lại chủ yếu là người đồng bào dân tộc Tày. Chính vì vậy, công tác dân vận, tuyên truyền để người dân tự nguyện tháo dỡ các công trình vi phạm được cán bộ xã thực hiện kiên trì suốt thời gian qua.

Tỉnh Thái Nguyên đã thành lập 2 tổ công tác để rà soát, kiểm tra và đôn đốc hướng dẫn việc tháo dỡ.
Từ cuối tháng 8 năm nay, tỉnh Thái Nguyên đã thành lập 2 tổ công tác gồm lãnh đạo Công an tỉnh và các Sở, ngành liên quan để rà soát, kiểm tra và đôn đốc hướng dẫn việc tháo dỡ, khắc phục đối với các vi phạm.
Dự kiến, việc xử lý các vi phạm tại đây sẽ hoàn thành trước 30/10. Có như vậy, việc quy hoạch, phát triển tiềm năng du lịch Vườn Quốc gia Ba Bể, một trong những khu vực có hồ trên núi đá vôi đặc trưng nhất của Việt Nam, viên ngọc xanh giữa núi rừng vẫn bị ngủ quên mới thực sự hiệu quả.
Bình luận (0)