Tháo gỡ vướng mắc để thúc đẩy tái chế chất thải rắn xây dựng

VTV.vn - Khối lượng chất thải rắn xây dựng ngày càng gia tăng nhưng tỷ lệ tái chế còn thấp. Nhiều vướng mắc về cơ chế, thị trường đang cản trở việc khai thác nguồn tài nguyên này.

Hàng loạt dự án cùng các hoạt động chỉnh trang đô thị đang tạo ra khối lượng chất thải rắn xây dựng rất lớn. Riêng tại Hà Nội, có thời điểm lượng chất thải phát sinh lên tới hàng chục nghìn tấn mỗi ngày. Tuy nhiên, phần lớn hiện vẫn được xử lý bằng hình thức chôn lấp, chỉ khoảng 15% được tái chế. Trong khi đó, nhiều dự án lại đối mặt với tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng, không ít công trình chậm tiến độ do thiếu cốt liệu và vật liệu san lấp mặt bằng.

Tại dự án Vành đai 2,5 trên địa bàn phường Thanh Xuân, một hệ thống máy nghiền di động được đưa trực tiếp đến công trường để xử lý bê tông, gạch vỡ ngay tại chỗ với công suất khoảng 420 tấn mỗi ngày. Đây hiện là đơn vị duy nhất tại Hà Nội thực hiện tái chế chất thải rắn xây dựng thành vật liệu san lấp.

Tháo gỡ vướng mắc để thúc đẩy tái chế chất thải rắn xây dựng - Ảnh 1.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ sản xuất Toàn Cầu, thành phố chưa có quy định cụ thể về tiêu chuẩn, đơn giá đầu ra đối với sản phẩm tái chế. Do đó, doanh nghiệp chủ yếu phải tự tìm kiếm đầu ra tại các công trình san lấp và hạ tầng kỹ thuật nhỏ lẻ, gây nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm sau tái chế.

Các nghiên cứu cho thấy vật liệu tái chế từ chất thải rắn xây dựng có giá thành thấp hơn khoảng 20% so với vật liệu tự nhiên. Trong bối cảnh nguồn đất, cát, đá ngày càng khan hiếm, đây được xem là giải pháp quan trọng giúp tiết kiệm tài nguyên và giảm áp lực lên môi trường. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực này do thiếu quỹ đất cho các cơ sở xử lý, thiếu cơ chế khuyến khích sử dụng vật liệu tái chế và chưa hình thành được thị trường tiêu thụ ổn định.

Tháo gỡ vướng mắc để thúc đẩy tái chế chất thải rắn xây dựng - Ảnh 2.

Ông Phạm Văn Bắc, Phó Chủ tịch Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam, cho rằng cần tăng cường các cơ chế, chính sách khuyến khích nhà đầu tư sử dụng vật liệu tái chế, trước hết là tại các công trình nhà nước và dự án đầu tư công.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Quý, Trưởng phòng Quản lý chất thải rắn, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, thành phố đang triển khai xây dựng các nghị quyết để trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành cơ chế hỗ trợ các cơ sở đầu tư hoạt động tái chế theo quy định của Luật Thủ đô.

Tháo gỡ vướng mắc để thúc đẩy tái chế chất thải rắn xây dựng - Ảnh 3.

Việc hoàn thiện và mở rộng các chính sách hỗ trợ được kỳ vọng sẽ tạo động lực để ngành tái chế chất thải rắn xây dựng phát triển đúng với tiềm năng, đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.