Từ ngày 1/7, khi Luật Quản lý thuế mới có hiệu lực, nhiều cá nhân tham gia bán hàng đa cấp băn khoăn về việc có phải đăng ký hộ kinh doanh hay không, cách kê khai, nộp thuế ra sao và có bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử hay không. Đây là những vấn đề được các doanh nghiệp và người tham gia bán hàng đa cấp nêu tại Tọa đàm "Chính sách cho ngành bán hàng đa cấp - Vấn đề đặt ra trong thực tiễn và giải pháp thúc đẩy" do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức.
Phát biểu tại tọa đàm, ông Bùi Trung Nghĩa, Phó Chủ tịch VCCI cho biết, sau hơn hai thập kỷ hình thành và phát triển, hoạt động bán hàng đa cấp tại Việt Nam đã từng bước được đưa vào khuôn khổ pháp lý, góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch và lành mạnh hơn.
Ông Bùi Trung Nghĩa cho biết, để hoạt động bán hàng đa cấp minh bạch và phát triển bền vững hơn, ngày 7/4/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 137/2026/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, thay thế các quy định trước đây. Theo Phó Chủ tịch VCCI, nhiều chuyên gia đánh giá đây là văn bản pháp lý quan trọng, tiếp tục cụ thể hóa chủ trương phân cấp, phân quyền cho địa phương, đồng thời cắt giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh và tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia bán hàng đa cấp.

Ông Bùi Trung Nghĩa, Phó Chủ tịch VCCI
Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật về thuế cũng có nhiều thay đổi đáng chú ý. Quốc hội đã ban hành Luật Thuế Giá trị gia tăng có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 và Luật Thuế Thu nhập cá nhân có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Hai đạo luật này cùng các nghị định hướng dẫn đã tạo nên khuôn khổ pháp lý mới đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Tuy nhiên, theo ông Bùi Trung Nghĩa, do bán hàng đa cấp là loại hình kinh doanh đặc thù với số lượng nhà phân phối và các đối tượng liên quan lên tới hàng trăm nghìn người, việc triển khai các quy định mới vẫn còn không ít khó khăn.
"Các doanh nghiệp phản ánh còn nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện do một số quy định về mô hình hoạt động, điều kiện kinh doanh cũng như chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân mới chưa được hướng dẫn đầy đủ, cụ thể. Điều này khiến doanh nghiệp lúng túng trong quá trình áp dụng", ông Nghĩa cho biết.
Theo Hiệp hội bán hàng đa cấp, hiện nay có tới 209.000 người ký hợp đồng đa cấp với các doanh nghiệp, nhưng chỉ mua hàng hóa để dùng, không kinh doanh và không phát sinh hoa hồng. Nhưng hiện nay chưa có hướng dẫn chính thức về việc họ có phải đăng ký hộ kinh doanh hay không, dẫn đến nguy cơ rủi ro trong quá trình hoạt động. Giải đáp nội dung này, đại diện các bộ, ngành có mặt tại Tọa đàm đã khẳng định: Người tham gia bán hàng đa cấp không bắt buộc phải thành lập hộ kinh doanh. Cụ thể, bà Hoàng Thị Thu Trang, Phó trưởng Ban quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, người tham gia bán hàng đa cấp không có quy định bắt buộc có phải đăng ký hộ kinh doanh hay không.
Một nội dung khác cũng được nhiều doanh nghiệp kiến nghị là quy định khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và giá trị gia tăng ngay từ khoản hoa hồng đầu tiên của người tham gia bán hàng đa cấp. Trong khi đó, thu nhập bình quân của người tham gia chỉ khoảng 11 triệu đồng mỗi năm, thấp hơn nhiều so với ngưỡng chịu thuế. Việc khấu trừ tại nguồn không chỉ gây bất tiện cho người tham gia mà còn làm tăng áp lực giải quyết hoàn thuế cho cơ quan thuế. Tiếp thu ý kiến, đại diện Cục Thuế cho biết sẽ nghiên cứu, rà soát lại quy định này.
"Tôi cũng nhất trí với quan điểm, đối với các cá nhân tham gia bán hàng đa cấp, nếu mà thu nhập, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác mà đạt được trên 1 tỷ đồng sẽ khấu trừ thuế. Nếu mà dưới 1 tỷ cuối năm đi hoàn thuế lại cũng rất vất vả", bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ban Chính sách, Cục Thuế, Bộ Tài chính cho biết.
Đại diện Cục Thuế cũng cho biết, người tham gia bán hàng đa cấp dù không đăng ký hộ kinh doanh, nhưng nếu doanh thu trên 1 tỷ đồng 1 năm vẫn bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định. Doanh thu dưới 1 tỷ đồng chỉ khuyến khích, không bắt buộc.
Bình luận (0)