Tháp Nhạn tọa lạc trên đỉnh núi Nhạn thuộc phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, được công nhận là Di tích đặc biệt cấp Quốc gia vào năm 2018.
Đường lên Tháp Nhạn tấp nập người qua lại, không khí du Xuân rộn ràng cả khu vực danh thắng nổi tiếng này. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ tranh thủ thời tiết thuận lợi đầu năm để vãn cảnh, chụp ảnh lưu niệm và tận hưởng không gian trong lành trên núi.
Tại khu vực Tháp Nhạn, dòng người liên tục đến dâng hương, cầu cho quốc thái dân an, gia đình hạnh phúc trong năm mới.

Di tích cấp quốc gia Tháp Nhạn, tỉnh Đắk Lắk, luôn là điểm đến hấp dẫn, độc đáo cho du khách trong và ngoài nước.
Lượng khách đến Tháp Nhạn trong dịp đầu Xuân mới tăng cao so với mọi năm, hàng nghìn lượt khách mỗi ngày. Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách từ các tỉnh, thành khác cũng chọn nơi đây làm điểm dừng chân khi đến với phía Đông tỉnh Đắk Lắk.
Ông Hoàng Minh (TP Huế) chia sẻ: "Tháp Nhạn là nơi hùng vĩ, rất đẹp, hữu tình, nên thơ, bên cạnh đó cũng không kém phần linh thiêng. Phần lớn bạn bè tôi, anh em tôi về đây đều ghé nơi này để tham quan".
Di tích cấp quốc gia Tháp Nhạn, tỉnh Đắk Lắk, luôn là điểm đến hấp dẫn, độc đáo cho du khách trong và ngoài nước, làm phong phú thêm các hoạt động văn hóa - du lịch, mở đầu một năm mới nhiều kỳ vọng, khởi sắc cho ngành du lịch tỉnh Đắk Lắk, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đón 8 triệu lượt khách và doanh thu 16.000 tỷ đồng trong năm nay.
Bình luận (0)