Đoàn đại biểu Hội Triết học Việt Nam cùng các nhà khoa học Trung Quốc.
Mở đầu chương trình, đoàn đại biểu cùng theo dõi phim tư liệu giới thiệu về công tác giáo dục đạo đức chính trị của Học viện Giáo dục Đạo đức - Chính trị Cán bộ Tế Ninh - cơ sở đào tạo, nghiên cứu có uy tín tại vùng đất Sơn Đông giàu truyền thống văn hóa, quê hương của Khổng Tử. Thước phim với những hình ảnh về mô hình đào tạo gắn kết giữa lý luận và thực tiễn, giữa giáo dục chính trị và phát huy văn hóa truyền thống.
GS. Bạch Chiếm Đức - Giám đốc Học viện Giáo dục Đạo đức - Chính trị Cán bộ Tế Ninh chia sẻ về định hướng phát triển và những thành tựu nổi bật của nhà trường. Khẳng định vị thế của Việt Nam trong chiến lược hợp tác quốc tế, ông nhấn mạnh: "Trong số các đối tác quốc tế, Việt Nam luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi bởi sự gần gũi về văn hóa, sự tương đồng về lý luận và trên hết là tình hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước".

GS.TS Phạm Văn Đức cùng GS. Bạch Chiếm Đức chụp ảnh lưu niệm.
Về phía Việt Nam, GS.TS Phạm Văn Đức - Chủ tịch Hội Triết học Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác. Chia sẻ tại buổi làm việc, ông cho rằng trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến những biến đổi trên nhiều phương diện, việc tăng cường giao lưu học thuật và trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu lý luận giữa hai nước mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
"Chúng tôi kỳ vọng hai bên sẽ sớm hiện thực hóa các chương trình hợp tác lâu dài, từ tổ chức hội thảo khoa học quốc tế, trao đổi học giả cho đến phối hợp nghiên cứu và xuất bản học thuật", GS.TS Phạm Văn Đức bày tỏ.

PGS.TS Đoàn Triệu Long trao quà lưu niệm tặng trường bạn.
Sự kiện mở ra nhiều triển vọng mới cho hợp tác song phương trong lĩnh vực triết học, lý luận chính trị và khoa học xã hội. PGS.TS Đoàn Triệu Long - Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III phân tích về vai trò then chốt của các cơ sở đào tạo lý luận chính trị trong việc bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của thời đại mới.
Ông nhấn mạnh mong muốn mở rộng hơn nữa các hoạt động hợp tác thực tiễn giữa các cơ sở đào tạo chính trị của Việt Nam và Trung Quốc, coi đây là nền tảng vững chắc để hai bên cùng phát triển.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Cũng tại buổi làm việc, TS. Trần Thị Hà Giang - Chánh Văn phòng Hội Triết học Việt Nam, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội bày tỏ sự ấn tượng trước mô hình kết hợp hài hòa giữa giáo dục đạo đức, lý luận chính trị và phát huy văn hóa truyền thống của trường bạn.
Bà đặc biệt nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ hai nước: "Chính các bạn sẽ là những người tiếp nối những giá trị văn hóa tốt đẹp, là cầu nối vững bền cho tình hữu nghị Việt - Trung trong tương lai".
Buổi gặp gỡ khép lại với những cam kết cụ thể về lộ trình hợp tác trong thời gian tới. Không chỉ dừng lại ở trao đổi học thuật, sự kiện còn góp phần củng cố sự hiểu biết và niềm tin giữa các nhà khoa học hai nước, mở ra chương mới cho quan hệ hợp tác trong lĩnh vực triết học, lý luận chính trị và khoa học xã hội.
Bình luận (0)