Bé gái có trái tim ngoài cơ thể đã xuất viện

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 08/02/2019 14:12 GMT+7

Bé Vanellope Hope Wilkins và cha mẹ của mình. (Ảnh: The Sun)

VTV.vn - Một bé gái người Anh được sinh ra với trái tim bên ngoài cơ thể, cuối cùng đã được trở về nhà sau các ca phẫu thuật nhằm đưa trái tim của em trở lại bên trong lồng ngực.

Hơn 1 năm trước, bé gái Vanellope Hope Wilkins đã khiến dư luận chú ý khi chào đời và mang hội chứng hiếm gặp này. Thông thường những bệnh nhi như bé chỉ  có 10% cơ hội sống sót.

Sau 3 cuộc phẫu thuật và 14 tháng nằm viện, cô bé Vanellope Hope Wilkins đã vượt qua tình trạng hiểm nghèo và trở về nhà hôm thứ Tư vừa qua. Tuy nhiên, bé gái vẫn cần phải theo dõi 24/7.

Khi mẹ của Vanellope mang thai được 9 tuần, các bác sĩ đã phát hiện tình trạng tim bất thường của thai nhi. Mặc dù vậy mẹ bé gái không đồng ý phá thai mà vẫn quyết định sinh con. Cô bé Vanellope được xác định là trường hợp sống sót duy nhất ở Anh khi sinh ra mà mắc phải hội chứng tim lạc chỗ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước