Cô gái một mình vượt Thái Bình Dương

Xuân Hảo (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 08/06/2015 18:03 GMT+7

Nữ vận động viên chèo thuyền người Mỹ Sonya Baumstein. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Một nữ vận động viên chèo thuyền người Mỹ hôm 7/6 đã bắt đầu hành trình dài 6.000 dặm, tương đương gần 10.000 km vượt Thái Bình Dương.

Chị Sonya Baumstein, 30 tuổi, bắt đầu hành trình từ thành phố Choshi, tỉnh Chiba, phía Đông Nhật Bản và đích đến là vịnh San Francisco, Mỹ. Thời gian dự kiến để hoàn thành hành trình này là từ 4 đến 6 tháng.

Sonya Baumstein sử dụng một chiếc thuyền tự chế dài 7m, nặng khoảng 350kg. Chị cũng chuẩn bị 544kg thực phẩm đông lạnh và một lượng lớn thức uống bổ sung cacbohidrat. Baumstein cũng nhận được sự giúp đỡ qua điện thoại vệ tinh và thiết bị định vị vệ tinh GPS. Baumstein sẽ chèo thuyền 16 giờ mỗi ngày mà không sử dụng động cơ hay buồm.

Từ trước tới nay đã có 16 người thử một mình chèo thuyền vượt Thái Bình Dương nhưng chỉ có 2 người thành công và đó đều do các vận động viên nam thực hiện vào các năm 1991 và 2005.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước