Địa điểm du lịch bậc nhất Tây Ban Nha cấm bán rượu ban đêm

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 10/03/2016 17:37 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Bắt đầu từ 9/3, chính quyền hòn đảo du lịch nổi tiếng Mallorca của Tây Ban Nha đã áp dụng lệnh cấm bán rượu vào ban đêm.

Theo đó, các quán bar, nhà hàng và các cửa hàng ăn đường phố ở 7 khu vực trên đảo sẽ bị phạt tới 3.000 Euro nếu như bán rượu cho khách từ lúc nửa đêm cho đến 8 giờ sáng hôm sau.

Lệnh cấm được đưa ra nhằm giúp cải thiện hình ảnh cũng như đảm bảo an ninh cho hòn đảo du lịch nổi tiếng này.

Chính quyền Mallorca đã đưa ra lệnh cấm trên sau khi nhận được nhiều đơn khiếu nại phàn nàn những hành vi xấu của khách du lịch do say rượu gây ra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước