Diện tích băng ở Nam Cực thấp kỷ lục

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 17/02/2017 12:08 GMT+7

VTV.vn - Các dữ liệu vệ tinh của Mỹ mới được công bố cho thấy diện tích băng ở Nam Cực đã giảm xuống mức thấp kỷ lục.

Diện tích băng ở Nam Cực chỉ còn hơn 2,2 triệu km2 trong ngày 13/2 và là mức thấp nhất kể từ khi số liệu được ghi nhận năm 1979. Nguyên nhân là do xu hướng ấm lên trên toàn cầu do con người gây ra.

Năm 2016 là năm nóng nhất từng ghi nhận trong lịch sử và là năm thứ ba liên tiếp nhiệt độ Trái Đất phá kỷ lục.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước