Em bé đầu tiên ra đời từ tử cung hiến tặng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 05/12/2018 18:59 GMT+7

VTV.vn - Một bé gái khỏe mạnh vừa được sinh ra từ bà mẹ được cấy ghép tử cung của một người đã chết.

Y học thế giới vừa ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực cấy ghép tử cung. Một bé gái khỏe mạnh vừa được sinh ra từ bà mẹ được cấy ghép tử cung của một người đã chết. Thành công này đã mở ra cơ hội được làm mẹ cho những phụ nữ có khiếm khuyết về cơ quan sinh sản.

Theo thống kê, tỷ lệ phụ nữ gặp các vấn đề về tử cung như dị tật bẩm sinh, cắt bỏ hoặc viêm nhiễm dẫn đến vô sinh là 1/4500. Do đó, phương pháp cấy ghép tử cung từ  người hiến tặng đã qua đời được xem giúp nhiều phụ nữ có khiếm khuyết về cơ quan sinh sản có cơ hội được làm mẹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước