Hàn Quốc chi nhiều nhất thế giới cho nghiên cứu và phát triển

TTXVN-Thứ tư, ngày 01/05/2019 06:27 GMT+7

Ảnh: YONHAP News

VTV.vn - Hàn Quốc đang xếp số 1 thế giới về tỷ lệ chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển (R&D) trên tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Các số liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) ngày 30/4 cho thấy Hàn Quốc đã đầu tư 4,55% GDP cho nghiên cứu và phát triển trong năm 2017. Viện Đánh giá và Hoạch định khoa học và công nghệ Hàn Quốc (KISTEP) thuộc Bộ Khoa học, công nghệ, thông tin và truyền thông nhận định tỷ lệ chi tiêu này cao hơn so với mức 4,54% của Israel. Israel đã chi một khoản đáng kể cho nghiên cứu và phát triển, khiến nước này trở thành tiêu chuẩn để các quốc gia khác đo lường mức độ đầu tư của mình. Thụy Sĩ xếp thứ 3, sau đó là Thụy Điển và Nhật Bản.

Năm 2000, Hàn Quốc, nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á, chỉ đầu tư 2,18% GDP vào nghiên cứu và phát triển, nhưng đã tăng vọt lên 4,15% trong năm 2013 để lần đầu tiên "soán ngôi" đầu bảng của Israel (4,08%). Israel sau đó lại đứng đầu bảng xếp hạng quốc tế trong 2 năm 2015 và 2016.

Theo nhận định của KISTEP, mức chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển trung bình của các quốc gia thành viên OECD là 2,37% năm 2017, tăng nhẹ so với mức 2,34% của một năm trước đó. Cơ quan này đánh giá mức tăng vừa phải trong đầu tư cho nghiên cứu và phát triển được ghi nhận tại Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Đức, trong khi lại giảm sút tại Canada, Pháp, Italy, Anh và một số nước châu Âu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước