Hàng ngàn hoá thạch hiếm được tìm thấy tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

QA (Theo BBC)-Thứ hai, ngày 25/03/2019 12:04 GMT+7

Những hoá thạch được chôn vùi trong bùn và trầm tích. Nguồn: BBC

VTV.vn - Các nhà hoá học cho hay họ đã phát hiện thấy hàng ngàn hoá thạch triệu năm tuổi ngay dọc bờ sông tại Trung Quốc.

Các hoá thạch này được cho rằng khoảng 518 triệu năm tuổi và khá hiếm thấy. Nhiều bộ phận của các động vật thân mềm như mắt, da và nội tạng vẫn được bảo quản tốt.

Hơn 20.000 mẫu vật được thu thập và tổng 4.351 mẫu được phân tích bao gồm sâu, sứa, hải quỳ và tảo biển.

Những mẫu vật này sẽ trở thành "một nguồn quan trọng trong việc nghiên cứu nguồn gốc ban đầu các sinh vật", Trưởng đoàn thám hiểm, Giáo sư Xingliang Zhang của Đại học Bắc Kinh chia sẻ với BBC.

Phát hiện này đặc biệt đáng chú ý vì "phần lớn các động vật thân mềm như sứa và sâu thường không có cơ hội trở thành hoá thạch", Giáo sư Robert Gaines, một nhà địa chất cùng tham gia vào nghiên cứu này giải thích thêm.

Hàng ngàn hoá thạch hiếm được tìm thấy tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc - Ảnh 1.

Hoá thạch Naraoiids, một loài chân đốt vỏ mềm, được tìm thấy.

Phần lớn các hoá thạch thường là động vật thân cứng vì các phần cứng như xương khó bị phân huỷ và dễ hoá thạch. 

Các nhà khoa học đặc biệt phấn khích bởi hoá thạch sứa và hải quỳ lần này, điều mà Giáo sư Gaines mô tả như "không giống với những hoá thạch mà tôi từng thấy".

Nhóm nghiên cứu hiện đang ghi lại các mẫu vật còn lại và tiến hành tìm kiếm thêm trong khu vực, cũng như tìm hiểu thêm về hệ sinh thái địa phương cổ đại và quá trình hóa thạch.

Các hóa thạch có từ thời kỳ Cambri, bắt đầu từ 541 triệu năm trước. Sự đa dạng của các động vật trên Trái đất gia tăng nhanh chóng cũng trong thời kỳ Cambri này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước