Khám phá ngôi làng tự sản xuất điện ở Đức

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 28/12/2017 18:56 GMT+7

Hình ảnh tại làng Wildpoldsried. (Ảnh: Inhabitat)

VTV.vn - Người dân làng Wildpoldsried ở vùng Bavaria của nước Đức vừa là người tiêu thụ điện mà cũng là người tự sản xuất điện.

Được trả tiền để dùng điện đúng là việc hiếm có. Nhưng đây cũng không phải việc quá hiếm ở Đức. Tại ngôi làng Wildpoldsried ở vùng Bavaria của nước này, dân làng mấy năm nay luôn được vụ mùa bội thu nhưng không phải bội thu lúa mỳ hay cây trồng, mà là bội thu điện. Người dân ở đây vừa là người tiêu thụ điện mà cũng là người tự sản xuất điện. Họ thậm chí sản xuất được gấp 5 lần lượng điện cần sử dụng.

Trong nhiều năm qua, ngôi làng này đã đầu tư vào một loạt các dự án năng lượng tái tạo, bao gồm hệ thống rộng 2.100 m3 pin năng lượng mặt trời, 11 tuabin gió và một hệ thống thủy điện và hệ thống sưởi ấm bằng khí sinh học.

Theo kế hoạch đề ra ban đầu, làng Wildpoldsried đặt mục tiêu tự sản xuất 100% điện từ các nguồn năng lượng tái tạo vào năm 2020. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của nhà chức trách địa phương và sự đồng lòng của tất cả người dân, kết quả còn hơn cả kỳ vọng. Đến năm 2011, ngôi làng này đã sản xuất được hơn 320% lượng điện cần sử dụng. Việc bán lượng điện dư thừa đem về 5,7 triệu USD. Còn đến nay, làng Wildpoldsried sản xuất hơn 500% lượng điện mà họ dùng.

Làng Wildpoldsried được xem là ví dụ điển hình nhất cho thấy, người dân và nhà chức trách có thể tự giải quyết vấn đề chuyển đổi năng lượng trên quy mô địa phương thế nào.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước