Mỹ cấm bán xà phòng diệt khuẩn

Viết Quân (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 04/09/2016 17:44 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Các công ty sản xuất sẽ có 1 năm để loại bỏ thành phần triclosan và triclocarban, đồng thời giảm lượng benzalkonium chloride có trong sản phẩm xà phòng diệt khuẩn.

Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA cho biết thực chất xà phòng diệt khuẩn không có nhiều tác dụng vượt trội so với xà phòng thông thường như lời giới thiệu của các hãng sản xuất.

Trong một tuyên bố gần đây, FDA thông báo: "Các công ty sẽ không còn được quảng cáo về sản phẩm vệ sinh kháng khuẩn với các thành phần trên. Họ đã không chứng minh được rằng chúng hiệu quả hơn so với xà bông thường trong việc ngăn ngừa bệnh tật cũng như sự lây lan của một số loại nhiễm trùng nhất định. Chúng cũng không thực sự an toàn để sử dụng hàng ngày trong một thời gian dài".

Một số nghiên cứu còn cho thấy các thành phần kháng khuẩn gây hại về lâu dài nhiều hơn là có lợi. FDA đã cấm các công ty ở Mỹ bán bất cứ loại chất tẩy rửa diệt khuẩn nào có chứa một hoặc nhiều hơn trong số 19 thành phần cụ thể được quy định.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước