Nepal đau đầu vì nạn giả mạo thành tích tại đỉnh Everest

Nhật Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 12/06/2017 16:15 GMT+7

VTV.vn - Giới chức Nepal đang cân nhắc việc yêu cầu người leo núi phải đeo thiết bị định vị GPS để xác thực thành tích, từ đó mới cấp giấy chứng nhận chinh phục dãy núi Everest.

Đặt chân tới đỉnh Everest là ước mơ của rất nhiều nhà leo núi. Thế nhưng, thử thách này hiện nay không còn khó khăn nữa, khi nhiều công ty du lịch lữ hành tại Nepal thừa nhận sẵn sàng thu phí để trao giấy chứng nhận leo đỉnh Everest giả mạo cho khách hàng ưa thành tích.

Hiện giới chức Nepal đang cân nhắc việc yêu cầu những người leo núi phải đeo bên mình thiết bị định vị GPS để xác thực thành tích mới có thể được cấp giấy chứng nhận chinh phục dãy núi nổi tiếng này.

Nữ vận động viên Ấn Độ phá kỷ lục leo đỉnh Everest Nữ vận động viên Ấn Độ phá kỷ lục leo đỉnh Everest

VTV.vn - Nữ vận động viên leo núi người Ấn Độ Anshu Jamsenpa mới đây đã phá vỡ kỷ lục thế giới khi trở thành người phụ nữ đầu tiên leo lên đỉnh Everest 2 lần trong 5 ngày.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước