Nghề đánh máy chữ ở Myanmar

Quang Duy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 27/04/2017 18:17 GMT+7

VTV.vn - Nếu có dịp đi qua khu chợ trung tâm thành phố Yangon, Myanmar, bạn vẫn có thể nghe được những tiếng tạch tạch thân quen của máy đánh chữ.

Xuất hiện từ thế kỉ thứ 19, giờ đây có lẽ không còn nhiều người sử dụng máy đánh chữ để soạn thảo văn bản. Tuy nhiên, ở khu chợ trung tâm thành phố Yangon, Myanmar, người ta vẫn có thể nghe được những tiếng tạch tạch thân quen của chiếc máy này.

Wai Thuang, một trong những người cuối cùng còn làm nghề đánh máy chữ tại Myanmar, tâm sự: Bố và dì tôi làm nghề đánh máy chữ từ ngày xưa, giờ đến tôi nối nghiệp. Khách hàng tìm đến chủ yếu để làm giấy tờ cá nhân, ví dụ để nộp cho sứ quán và các cơ quan khác. 

Với máy tính thì bạn có thể gõ 2 ngón nhưng với máy đánh chữ thì không. Nếu không may gõ sai ở máy tính, bạn có thể xóa được. Nhưng máy chữ không có nút xóa, vì thế phải đánh rất chính xác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước