Nhân viên Toyota không phải đến cơ quan làm việc

-Thứ ba, ngày 14/06/2016 18:53 GMT+7

Nhân viên công ty Toyota làm việc tại một nhà máy ở tỉnh Chachoengsao, phía đông của Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Theo dự kiến chính sách mới sẽ chủ yếu nhắm vào các nhân viên làm việc tại trụ sở chính của Toyota đặt tại thành phố Toyota, tỉnh Aichi.

Nhà sản xuất ô tô lớn nhất Nhật Bản - Toyota dự định sẽ áp dụng một chính sách độc đáo, khi cho phép hàng chục nghìn nhân viên làm việc tại nhà thay vì phải đến công sở như thường lệ để dành thêm thời gian cho gia đình.

Theo dự kiến chính sách này có thể sẽ được áp dụng ngay từ tháng 8 năm nay.

Theo dự kiến chính sách mới sẽ chủ yếu nhắm vào các nhân viên làm việc tại trụ sở chính của Toyota đặt tại thành phố Toyota, tỉnh Aichi trong các bộ phận như kế toán, phát triển nhân lực, bán hàng, nghiên cứu kĩ thuật và các công việc mang tính văn phòng khác. Để được làm việc tại nhà, người lao động phải có ít nhất 5 năm thâm niên cống hiến cho công ty.

Một nguy cơ có thể phát sinh trong chương trình làm việc mới là rò rỉ thông tin. Để giải quyết vấn đề này, Toyota dự kiến sẽ lắp đặt các máy tính có tính bảo mật cao cho nhân viên, đảm bảo rằng không tài liệu nào bị đánh cắp một khi người dùng đăng xuất khỏi máy tính.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước