Nữ vận động viên Ấn Độ phá kỷ lục leo đỉnh Everest

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 29/05/2017 17:46 GMT+7

VTV.vn - Nữ vận động viên leo núi người Ấn Độ Anshu Jamsenpa mới đây đã phá vỡ kỷ lục thế giới khi trở thành người phụ nữ đầu tiên leo lên đỉnh Everest 2 lần trong 5 ngày.

Vào ngày 16/5 vừa qua, cô Anshu đã hoàn thành chặng đường leo lên đỉnh ngọn núi cao nhất thế giới theo tuyến đường Đông Nam. Cô đã lặp lại thành tích này vào ngày 21/5.

Kỷ lục của vận động viên 38 tuổi đã phá vỡ kỷ lục được thiết lập trước đó thuộc về 1 phụ nữ Nepal với thành tích leo lên đỉnh Everest 2 lần trong 7 ngày vào năm 2011.

Cô Anshu chia sẻ rằng sự tự tin đã giúp cô vượt qua mệt mỏi để đạt được thành công.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước