Phân vân câu hỏi cuối cùng, thầy giáo từ bỏ cơ hội lĩnh 1 triệu bảng trong chương trình Ai là triệu phú

QA-Thứ ba, ngày 05/03/2019 17:32 GMT+7

Thầy giáo John Robinson trong chương trình Ai là triệu phú. Nguồn ảnh: dailymail.co.uk

VTV.vn - Người chơi đã quyết định ra về với 500.000 bảng sau khi phân vân trước câu hỏi cuối cùng trị giá 1 triệu bảng Anh.

Tối 4/3, trong chương trình Ai là triệu phú nước Anh, thầy giáo tiếng Anh John Robinson đã tiến gần tới giải thưởng cao nhất là 1 triệu bảng Anh nhưng đã quyết định ngừng chơi và ra về với giải thưởng 500.000 bảng sau khi phân vân về một câu hỏi liên quan đến chính trị.

Câu hỏi cuối cùng, trong số các cựu Thủ tướng Anh: Winston Churchill, Alec Douglas-Home, Anthony Eden và Harold Macmillan, ai chưa từng phục vụ với cương vị Bộ trưởng Ngoại giao? Sau một hồi suy nghĩ, người chơi đã quyết định ngừng chơi tại thời điểm đó. Người dẫn chương trình Jeremy Clarkson đã gọi đây là một vòng chơi "phi thường".

Thầy giáo Robinson cho hay, nếu bắt buộc phải chọn thì sẽ chọn Anthony Eden, nhưng câu trả lời đúng được bật mí là Winston Churchill.

Đây không phải lần đầu tiên thầy giáo Robinson xuất hiện trong các chương trình truyền hình. Năm 2017, Robinson giành chiến thắng trong chương trình 15 to One của Channel 4, nhưng thua ở vòng chung kết. Robinson cũng đã tham gia chương trình kiến thức chung Brain of Britain của Radio 4.

Sau chương trình, Robinson đã ăn mừng cùng với bạn bè và gia đình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước