Phát hiện giống chuột mũi heo tại Indonesia

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 10/10/2015 08:52 GMT+7

Chuột mũi heo tại Indonesia. (Ảnh: BBC)

VTV.vn - Chuột mũi heo được phát hiện bởi các nhà khoa học Australia, Indonesia và Mỹ vào tháng 1/2013 ở một khu rừng hẻo lánh trên đảo Sulawesi (Indonesia).

Hiện các nhà khoa học vẫn chưa biết nhiều về chuột mũi heo cũng như môi trường sống của chúng. Tuy nhiên, những đặc điểm "có một không hai" của loài chuột này khiến các nhà khoa học phải ngỡ ngàng về thế giới loài chuột.


Loài chuột này có mũi heo, tai thỏ, răng vẩu, mồm nhỏ, mặt dài.

Loài chuột này có mũi heo, tai thỏ, răng vẩu, mồm nhỏ, mặt dài.

Chuột mũi heo là loài chuột đầu tiên trên thế giới có hình dáng mũi tựa mũi heo, tai thỏ, răng vẩu, mồm nhỏ, mặt dài. Loài chuột này có họ hàng với loài chuột gộc của Ấn Độ. Thức ăn của chúng chủ yếu là giun đất, ấu trùng bọ cánh cứng và những động vật không xương sống. Trung bình, một con chuột mũi heo có trọng lượng khoảng 200-250gr và dài từ 40-45cm.

Một số cá thể của loài chuột này đã được các nhà khoa học đưa về bảo tàng Indonesia để trưng bày.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước