Phát hiện xác ướp 4.500 năm tuổi tại Peru

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 24/04/2016 07:16 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khảo cổ học Peru thông báo đã phát hiện một xác ướp có niên đại 4.500 năm tại thành phố biển Aspero, cách thủ đô Lima của Peru 200 km về phía Bắc.

Giới khoa học Peru cho biết đây là xác ướp của một phụ nữ khoảng 40-50 tuổi thuộc tầng lớp thượng lưu. Nhận định này được đưa ra dựa trên rất nhiều di vật được mai táng cùng. Các hiện vật này được chạm khắc công phu với hình của các con vật có nguồn gốc từ rừng nguyên sinh và bờ biển như nhiều loài khỉ và chim.

Nơi phát hiện xác ướp thuộc khu vực nghiên cứu khảo cổ ở Peru có niên đại vào năm 2.600 trước Công nguyên và được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc công nhận là một Di sản Thế giới vào năm 2009.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước