Rạp chiếu phim lưu động dành cho người nghèo ở Indonesia

An Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 25/05/2017 15:59 GMT+7

VTV.vn - Đơn giản, không màu mè nhưng những rạp chiếu phim và dàn karaoke lưu động này đã giúp cuộc sống của người dân nghèo bớt căng thẳng và thêm phần lạc quan.

Ông Lukman Hakim, chủ rạp chiếu phim lưu động ở thành phố Dokpo, Indonesia, nói: "Nhiều người dân còn khó khăn lắm, làm không đủ ăn, nói gì đến giải trí. Thế nên, chúng tôi vẫn lưu giữ những thiết bị chiếu phim cũ để mang đến niềm vui cho họ".

Rạp chiếu phim lưu động tiêu tốn của ông Hakim 300 USD, thế nhưng, nó lại phục vụ người xem hoàn toàn miễn phí. Đặc biệt, ở đây còn chiếu những bộ phim cũ mà bên ngoài không còn lưu hành.

Ông Hakim không phải người duy nhất mang phương tiện giải trí đến cho người nghèo. Ông Rudi Hantoro cũng có ý tưởng như vậy nhưng là với dàn karaoke.

Ông Rudi Hantoro nói: "Tôi muốn chia sẻ niềm vui và tạo ra không vui vẻ cho mọi người. Đó là lý do tôi dựng lên dàn karaoke lưu động này. Rẻ thôi nhưng giúp mọi người giảm căng thẳng".

Khách hàng chỉ phải trả 0,38 USD, tức là chưa đầy 10.000 VND để được hát 3 bài. Khách hàng thân thiết còn được nhận mức giá ưu đãi hơn.

Chị Yenni Cempaka, thành phố Depok, tỉnh Tây Java, Indonesia, cho biết: "Tôi cảm thấy thoải mái lắm. Những khi chúng tôi mệt mỏi hay không có phương tiện giải trí, hát karaoke như thế này rất vui".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước