Sao chổi xanh sáng nhất tiến về phía Trái đất

Thanh Ba (VTV8)-Thứ bảy, ngày 08/12/2018 07:16 GMT+7

Sao chổi 46P/Wirtanen sẽ tỏa ánh sáng xanh lá cây tuyệt đẹp. (Ảnh: NASA)

VTV.vn - Sao chổi 46P/Wirtanen có kích thước nhỏ nhưng cực sáng đang lao nhanh về phía Trái đất và sẽ ở cự li gần đến mức chúng ta có thể quan sát rõ bằng mắt thường.

Theo tính toán của NASA, ngôi sao chổi màu xanh ngọc này sẽ tiến gần Trái đất nhất ở khoảng cách 11,6 triệu km vào 20h ngày 16/12 (theo giờ Việt Nam). Chúng ta có thể ngắm nhìn ngôi sao chổi băng giá này khi nhìn về chân trời phía Đông sau mỗi hoàng hôn trong suốt 1 tháng.  

Sao chổi xanh sáng nhất tiến về phía Trái đất - Ảnh 1.

Vị trí của sao chổi so với Sao Thiên Vương, mặt trăng và sao Hỏa. (Ảnh: Space)

Đây sẽ là lần tiếp cận Trái đất lần thứ 20 của tất cả các loại sao chổi kể từ thế kỷ thứ 9 sau Công nguyên.


Phát hiện chấn động về chòm sao chổi không đuôi đầu tiên Manx Phát hiện chấn động về chòm sao chổi không đuôi đầu tiên Manx

VTV.vn - Các nhà thiên văn học châu Âu cho biết, họ vừa phát hiện một sao chổi không đuôi đầu tiên, đặt tên là Manx.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước