Trải nghiệm Tết quê ở Trung Quốc

Anh Tuấn (Phóng viên Thường trú Đài THVN ở Trung Quốc)-Chủ nhật, ngày 29/01/2017 15:17 GMT+7

Ảnh: AP

VTV.vn - Cùng theo chân một đôi vợ chồng người Trung Quốc về quê ăn Tết dịp đầu năm mới.

Tết năm nay, anh Cường và vợ đã quyết định về quê, dành trọn những ngày nghỉ đề ăn tết cùng với gia đình ở Thương Châu, Hà Bắc, Trung Quốc. Vợ chồng anh công tác tại Bắc Kinh, cả năm bận bịu công việc, quê lại xa, đi lại khó khăn, nên chỉ có dịp tết cổ truyền như thế này, anh chị mới có thể tranh thủ đưa con về quê ăn tết với gia đình.

"Mỗi dịp tết đến, được về quê ăn tết tôi rất là vui. Được về bên ông bà bố mẹ, được cùng với mọi người trong gia đình đón năm mới là việc tôi mong muốn nhất khi năm hết tết đến", anh Dương Trạch Cường cho biết.

Trải nghiệm Tết quê ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Người dân Trung Quốc mong muốn sum vầy bên gia đình dịp Tết

Chợ quê ngày tết cũng trở nên đông đúc tấp nập hơn nhiều lần ngày thường. Ngoài các loại thực phẩm hàng ngày, chợ quê tết ở Trung Quốc cũng nhiều màu sắc hơn nhờ các sạp bán câu đối, bánh kẹo và pháo tết. Mọi người vui vẻ mua sắm, chuẩn bị đầy đủ cho gia đình đón tết.

Tết truyền thống của gia đình nông thôn Trung Quốc, mọi người quây quần bên nhau, cùng chế biến các món ăn cho mâm cơm tất niên. Hà Bắc là một vùng quê nghèo của Trung Quốc với cây trồng chủ yếu là mạch và ngô, nên món ăn trong dịp tết vùng quê Hà Bắc cũng đa phần là các loại bánh. Ngoài bánh chẻo truyền thống của người Trung Quốc, tết quê ở Hà Bắc cũng không thể thiếu các loại bánh khác như bánh bao nhân lá hẹ, bánh ngô... Người lớn gói bánh, trẻ em dán câu đối, trang trí nhà cửa, chơi pháo tép, không khí hết sức vui vẻ ấm cúng.

Bà Zhang, mẹ anh Cường cười rạng rỡ nói: Chúng nó về thế này là tôi vui lắm rồi, mọi người đều vui lắm. 

Tết đến báo hiệu xuân về, mọi người quây quần bên nhau, cái lạnh mùa đông dường như cũng tan biến. Ai cũng hạnh phúc, mong ước cho một năm mới bình an, thuận lợi.

'Ước mong lớn nhất của tôi trong năm mới là mọi người trong gia đình được mạnh khỏe, bình an, và nữa là mỗi năm đến dịp tết, cả gia đình chúng tôi lại có thể đoàn tụ lại, cùng nhau đón tết. Bố mẹ có mạnh khỏe bình an, con cái vui vẻ hạnh phúc, công việc chúng tôi cũng sẽ tiến triển thuận lợi", anh Cường nói thêm.

Trải nghiệm Tết quê ở Trung Quốc - Ảnh 2.

Biển người Trung Quốc về quê ăn Tết

Gác lại công việc sau một năm bận bịu, những người con xa quê ở Trung Quốc đều mong muốn được về bên gia đình cùng đón một cái tết đoàn viên, cùng ăn bữa cơm sum vầy đầm ấm bên gia đình. 

Theo thông tin từ Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc, dự kiến số chuyến đi trong đợt xuân vận năm nay là 2,978 tỉ, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó, có khoảng 356 triệu chuyến di chuyển bằng đường sắt, 2,52 tỉ chuyến đi bằng xe hơi và 43,5 triệu lượt sử dụng đường hàng không.

Năm nay, đợt xuân vận bắt đầu từ ngày 13/1 và có khả năng được xem là đợt di cư lớn nhất trong lịch sử loài người.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước