1/3 nạn nhân của nạn buôn người là trẻ em

Quỳnh Chi (Theo ChildX)-Thứ tư, ngày 31/07/2024 07:08 GMT+7

(Ảnh: ChildX)

VTV.vn - Cứ 3 nạn nhân của nạn buôn người trên thế giới thì có 1 là trẻ em, trong đó phần lớn là trẻ em gái.

Thông tin trên là nội dung trong báo cáo toàn cầu về nạn buôn người của Văn phòng Liên hợp quốc về phòng chống Ma túy và Tội phạm được công bố hôm 30/7 nhân Ngày Thế giới phòng chống buôn bán người.

Buôn người từ lâu đã được coi là một trong những hoạt động tội phạm phát triển nhanh nhất thế giới với lợi nhuận ước tính lên tới 150 tỷ USD/năm. Đại dịch COVID-19 đã đẩy những nhóm dân số vốn đã có nguy cơ vào tình trạng dễ bị tổn thương hơn và suy thoái kinh tế do đại dịch này gây ra làm tăng thêm những người có nguy cơ bị buôn bán và bóc lột tình dục thương mại trên toàn cầu.

Trẻ em chiếm khoảng 1/3 số nạn nhân bị buôn bán được phát hiện. Mặc dù trẻ em có thể bị buôn bán để lao động cưỡng bức ở khu vực - đặc biệt là ở các quốc gia có thu nhập thấp, nhưng hầu hết nạn nhân trẻ em trên toàn cầu đều bị buôn bán để bóc lột tình dục.

Theo quan điểm toàn cầu, hầu hết nạn nhân bị buôn bán đều bị phát hiện ở quốc gia mà họ mang quốc tịch, nhưng theo quan điểm khu vực, các quốc gia giàu có có nhiều khả năng là điểm đến của các nạn nhân bị buôn bán từ những nơi xa xôi hơn. Ví dụ, khu vực Tây Âu và Nam Âu, cũng như các quốc gia ở Trung Đông ghi nhận tỷ lệ nạn nhân bị buôn bán từ những khu vực khác khá lớn; trong khi những vụ việc như vậy tương đối hiếm ở hầu hết các khu vực khác trên thế giới.

Ở châu Phi cận Sahara và vùng Nam Á, 99% nạn nhân được phát hiện có nguồn gốc từ khu vực này, trong khi ở Tây Âu và Nam Âu, chỉ có 25% có nguồn gốc từ khu vực mà họ bị phát hiện. Hầu hết các nạn nhân bị buôn bán ra khỏi khu vực xuất xứ của họ đều đến từ châu Phi cận Sahara hoặc Đông Á. Khu vực Đông Phi và vùng Sừng châu Phi phải đối mặt với những thách thức đáng kể liên quan đến nạn buôn người, trong đó trẻ em là đối tượng đặc biệt dễ bị tổn thương.

Báo cáo nhấn mạnh những kẻ buôn người đang kiếm lợi nhuận hàng ngày ở mọi quốc gia, đặc biệt nhắm vào những người nghèo và dễ bị tổn thương. Thống kê cho thấy hơn 70% số người bị buôn bán là phụ nữ và trẻ em gái. Hầu hết các nạn nhân buôn người được phát hiện trên toàn thế giới là phụ nữ, chủ yếu là phụ nữ trưởng thành, nhưng cũng có ngày càng nhiều trẻ em gái vị thành niên.

Tổng cộng, 46% nạn nhân buôn người được phát hiện là phụ nữ và 19% là trẻ em gái, 20% là nam giới và 15% là trẻ em trai. Do đó, hơn 30% trong tổng số nạn nhân buôn người được phát hiện là trẻ em. Tuy nhiên, có sự khác biệt theo khu vực, ví dụ ở châu Phi cận Sahara, nạn nhân trẻ em chiếm phần lớn (55%) trong số các nạn nhân được phát hiện. Phần lớn (94%) nạn nhân bị buôn bán để bóc lột tình dục được phát hiện trên toàn cầu là phụ nữ và 72% nạn nhân trẻ em được phát hiện để bóc lột tình dục là trẻ em gái.

Với chủ đề "Không bỏ lại trẻ em phía sau trong cuộc chiến chống buôn bán người", ngày kỷ niệm này như một lời nhắc nhở nghiêm khắc về thực trạng hàng triệu người trên toàn thế giới là nạn nhân của nạn buôn người, đồng thời kêu gọi hành động toàn cầu để chống lại hình thức nô lệ hiện đại này.

Interpol: Nạn buôn người ở Đông Nam Á là cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện nay Interpol: Nạn buôn người ở Đông Nam Á là cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện nay

VTV.vn - Người đứng đầu Interpol cho biết các nhóm tội phạm có tổ chức đã thúc đẩy sự bùng nổ những trung tâm buôn người và lừa đảo qua mạng trong thời kỳ đại dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước